Làng Yom (trên 97% là đồng bào dân tộc thiểu số) thuộc xã Ia Khai là một trong những làng còn nhiều khó khăn của huyện Ia Grai. Chính vì vậy, nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đã tích cực triển khai nhiều phong trào nhằm khích lệ tinh thần thi đua sáng tạo khởi nghiệp của hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. Trong chương trình Việc tốt quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện về chị Siu Dích ở làng Yom, xã Ia Khai, một trong những tấm gương điển hình trong phong trào phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp của xã.
Đến xã Ia Khai, hỏi thăm gia đình chị Siu Dích hầu như ai cũng biết. Gia đình chị nổi tiếng bởi tinh thần chịu thương, chịu khó. Không chỉ đánh bắt cá trên sông bán trực tiếp cho thương lái, chị còn chịu khó làm sản phẩm chả cá để bán; cá nào nhỏ, xương nhiều chị phơi khô để làm món “cá nhét” – một đặc sản của người địa phương. Đến năm 2021, khi huyện Ia Grai có chủ trương phát triển mô hình nuôi cá lồng bè tại xã Ia Khai, chị đã mạnh dạn cùng với 05 hộ khác đăng ký tham gia.
Bà Ksor Khuých – Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Khai, huyện Ia Grai cho biết: “Chị Siu Dích rất là cần cù, chịu thương, chịu khó làm ăn để phát triển kinh tế gia đình chị có một tinh thần rất là nghị lực, vươn lên thoát nghèo, rất đáng để nêu gương nên từ đó Hội Phụ nữ xã cũng cố gắng hỗ trợ, giúp chị tiếp cận các nguồn vốn để chị có thêm vốn, tăng cái sản lượng, phát triển hơn, để sau này làm gương cho các hội viên phụ nữ khác học tập và làm theo”.
Sau hơn 02 năm tham gia mô hình nuôi cá lồng bè, từ 01 lồng cá được hỗ trợ, đến nay gia đình chị Siu Dích đã mở rộng ra được 03 lồng. Niềm vui nữa đến khi đầu năm 2023, gia đình chị được Hội LHPN xã Ia Khai chọn để hỗ trợ vốn xây dựng mô hình điển hình phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo. Đây sẽ là động lực lớn để chị và gia đình tiếp tục cố gắng để vươn lên thoát nghèo.
Chị Siu Dích – Làng Yom, xã Ia Khai, huyện Ia Grai cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui khi được xã và Hội Phụ nữ quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho tôi khởi nghiệp. Gia đình tôi sẽ nỗ lực, cố gắng hơn nữa, mở thêm lồng cá, làm thêm nhiều sản phẩm chả cá, mắm cá đặc sản để bán được nhiều hơn, có thu nhập cao hơn”…
Hiện nay, ngoài 05 hộ tham gia dự án nuôi cá lồng bè, ở địa phương đã có thêm 02 hộ khác tham gia mô hình. Với điều kiện thời tiết thuận lợi và đặc điểm sông nước hiền hòa, thích hợp để phát triển nghề chăn nuôi thủy sản, cộng với tinh thần chịu thương, chịu khó, tin rằng gia đình chị Siu Dích sẽ phát triển kinh tế ổn định và câu chuyện thoát nghèo, vươn lên làm giàu đã đến rất gần với gia đình chị./.
Trương Trang, Minh Trung