Chị Rơ Mah Khăc – Phụ nữ 2 giỏi tiêu biểu ở xã Kông H’Tok, huyện Chư Sê

Cập nhật 20/6/2023, 16:06:53

Không chỉ cần cù, chịu khó lao động để xây dựng kinh tế gia đình ngày càng khấm khá, nhiều năm nay, gia đình chị Rơ Mah Khăc ở làng Ser Dơ Mó, xã Kông H’Tok, huyện Chư Sê còn được nhiều bà con trong làng mến phục. Với sự đồng cam, cộng khổ và đồng sức, đồng lòng, 2 vợ chồng chị đã nuôi dạy con cái ăn học đến nơi đến chốn. Nhờ vậy chị được mệnh danh là phụ nữ 2 giỏi tiêu biểu ở xã Kông H’Tok, huyện Chư Sê.

Lấy nhau từ năm 1997 đến nay, nhiều năm qua, vợ chồng chị Rơ Mah Khăc ở làng Ser Dơ Mó, xã Kông H’Tok, huyện Chư Sê luôn chịu thương chịu khó làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Khi nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào hơn 1.500 cây cà phê và chăn nuôi heo, bò, hàng ngày vợ chồng chị trực tiếp chăm sóc vườn cây, đồng thời chịu khó học hỏi kinh nghiệm sản xuất của những hộ dân trong xã để chăm sóc vườn cà phê phát triển xanh tốt và cho năng suất cao. Nhờ tận dụng nguồn lao động trong gia đình và nguồn phân heo, bò để bón cho vườn cây, mỗi năm gia đình chị thu về hơn 4 tấn cà phê nhân, sau khi trừ chi phí, gia đình có lãi hơn 100 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập khá cao so với các hộ DTTS ở trong làng.

Chị Rơ Mah Khăc – Xã Kông H’Tok, huyện Chư Sê nói: “Năm nay thu được 4 tấn cà phê nhân. Cắt cành, bón phân, làm cỏ thì 2 vợ chồng mình làm, đến mùa hái thì thuê người ta hái.”

Nhờ cần cù lao động và tiết kiệm, tích lũy trong cuộc sống, sinh hoạt, kinh tế gia đình chị Rơ Mah Khăc ngày càng ổn định, khấm khá. Bên cạnh chăm lo cho 3 con ăn học đến nơi đến chốn, cuối năm 2022 vừa qua, từ số tiền sau bao năm tích lũy, vợ chồng chị đã xây dựng được ngôi nhà rộng rãi, kiên cố với số tiền hơn 500 triệu đồng. Cùng với niềm vui gia đình hòa thuận, yên ấm thì gia đình chị còn có niềm vui khác đó là 3  người con đều chăm ngoan.

Chị Rơ Mah Khăc – Xã Kông H’Tok, huyện Chư Sê chia sẻ: “Con đầu học đại học, tốt nghiệp rồi, con thứ hai học hết 12 và đang học nghề. Từ đó đến giờ hai vợ chồng đi làm để nuôi con út đang học lớp 6 Các con mai mốt đi học, có việc làm, có nghề thì bố mẹ cũng vui mừng cho các con.”

Chị H’Nga – Chủ tịch Hội LHPN xã Kông H’Tok, huyện Chư Sê nhận xét: “Chị Rơ Mah Khăc là 1 trong những điển hình phụ nữ của làng Ser Dơ Mó Chị không những phát triển kinh tế giỏi mà còn nuôi dạy con tốt. Trong gia đình 2 vợ chồng chị hòa thuận, cùng bảo nhau làm ăn phát triển kinh tế.”

Để nâng cao thu nhập cho gia đình, vài năm gần đây, vợ chồng chị Rơ Mah Khăc còn chịu khó trồng xen nhiều loại cây ăn quả trong vườn cà phê. Sự chịu thương chịu khó của người phụ nữ 2 giỏi này được nhiều chị em trong làng quý mến và mô hình làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con tốt của gia đình chị còn được nhiều người dân trong làng học hỏi, làm theo nhằm phát triển kinh tế gia đình no ấm, hạnh phúc.

Thiên Thanh – Ksor Tuối

Trả lời