Chị Rơ Châm H’Kunh ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh được biết đến là một người phụ nữ đảm đang, tháo vát, luôn nhiệt tình trong mọi hoạt động của hội, đồng thời là tấm gương sáng cho những hội viên khác noi theo trong việc phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.

Chị Rơ Châm H’Kunh ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh sinh năm 1976. Chị lập gia đình khá sớm khi chưa tròn 20 tuổi. Vì vậy gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn, còn trẻ tuổi, quanh năm chỉ trồng mì, lúa, bắp nên thu nhập không đáng là bao. Năm 2007, thông qua hội phụ nữ, chị H’Kunh được vay vốn ngân hàng chính sách 40 triệu đồng để đầu tư trồng cà phê và chăn nuôi heo. Nhờ tinh thần ham học hỏi, chịu khó, cần cù và biết sử dụng đồng vốn đúng mục đích gia đình chị đã vượt qua khó khăn ban đầu. Đến nay gia đình chị đã trả hết nợ ngân hàng mở rộng buôn bán thêm một số nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong làng. Gia đình chị có điều kiện nuôi 2 con học đại học và có thu nhập ổn định hàng năm khoảng 300 triệu đồng. Bản thân chị là một trong những hội viên làm kinh tế giỏi thường xuyên được huyện hội và địa phương khen thưởng.
Chị Rơ Châm HKunh – Hội viên phụ nữ xã Ia Ka, huyện Chư Păh chia sẻ: “Ban đầu vào Hội Phụ nữ thôn, tôi được Ngân hàng tạo điều kiện cho vay vốn kinh doanh sản xuất, số tiền 40 triệu đồng. Gia đình tôi, đầu tư trồng cà phê, lúa, chăn nuôi và buôn bán thêm. Nhờ đó, có tiền nuôi con cái ăn học và phát triển kinh tế gia đình ngày một ổn định.
Ngoài phát triển kinh tế, chị Rơ Châm H’Kunh luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các cuộc họp, các buổi sinh hoạt của Chi Hội phụ nữ thôn, Hội Phụ nữ xã. Chị đã góp phần thực hiện tốt các hoạt động phong trào do hội liên hiệp phụ nữ phát động.
Chik Rơ Châm HYin – Chi hội trưởng Chi hội làng Mrông Yố 1 xã Ia Ka, huyện Chư Păh nhận xét: “Hội viên Rơ Châm H’Kunh là hội viên nòng cốt ở làng Mrông Yố 1. Chị là gương điển hình của Yố 1 trong kinh tế và nuôi dạy con cái. Sinh hoạt thì chị đã giúp dân làng, chị em hội viên tuyên truyền các dịch bệnh và giúp hội viên làm các hàng rào xanh, con đường hoa chị rất tích cực”.
Chị Rơ Châm H’Kunh là tấm gương điển hình về tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất, biết vươn lên làm giàu chính đáng. Những thành quả đạt được của chị đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chị xứng đáng là tấm gương sáng để chị em phụ nữ học tập và noi theo.
CTV Diễm Ly – Bùi Đại (Huyện Chư Păh)