Chị Nguyễn Thị Thu luôn đồng hành cùng bà con để sử dụng vốn vay có hiệu quả

Cập nhật 02/6/2017, 08:06:59

Từ chỗ ban đầu với nhiều sự khác biệt do bất đồng về ngôn ngữ cũng như đời sống văn hóa có phần khác nhau, vậy mà đến nay chị Nguyễn Thị Thu, Tổ trưởng tổ vay vốn của làng Plei Tel A2, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện đã được bà con tin tưởng, quý mến. Nhờ vậy thời gian qua chị Thu đã phát huy tốt vai trò của Tổ trưởng tổ vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Thiện ở thôn Plei Tel A2 đồng hành cùng với bà con trong việc sử dụng vốn vay một cách có hiệu quả, góp phần từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vì điều kiện khó khăn, năm 2000 chị Nguyễn Thị Thu người con xứ Nghệ phải xa quê và chọn làng Plei Tel A2 làm quê hương thứ 2 để sinh sống, lập nghiệp. Những ngày đầu nơi vùng đất mới đầy khó khăn, thiếu thốn như Plei Tel A2, chị Thu phải mượn đất của một hộ đồng bào trong làng để dựng lều ở tạm và làm thuê, làm mướn để trang trải cuộc sống hàng ngày. Không dễ để tạo dựng cuộc sống mới với hai bàn tay trắng, năm 2003 gia đình chị Thu được xã Ia Sol xét công nhận hộ nghèo và mãi đến cuối năm 2014 mới được công nhận thoát nghèo. Hơn 10 năm là hộ nghèo, chị Thu đã phải trải qua không biết bao nhiêu là khó khăn, vất vả. Nhưng với quyết tâm phải thoát cảnh nghèo khó, chị vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư chăn nuôi. Ngoài ra, chị Thu còn nhận 6 sào ruộng của Trung tâm giống cây trồng huyện Phú Thiện để làm thêm và một số công việc khác, góp phần tăng thêm thu nhập.

Chính sự chịu khó, chịu khổ sau 10 năm là hộ nghèo đến cuối năm 2014 gia đình chị Nguyễn Thị Thu được công nhận thoát nghèo. Đến nay kinh tế gia đình chị Thu đã cơ bản ổn định. Từ thực tế quá trình thoát nghèo, vươn lên để có được cuộc sống như hôm nay khiến bà con trong làng càng yêu quý chị hơn nên khi đảm nhận vai trò tổ trưởng tổ vay vốn của thôn, việc chị Thu tiếp xúc, vận động bà con sử dụng vốn vay sao cho hiệu quả cũng thuyết phục hơn nhiều.

 Chị Nguyễn Thị Thu, Tổ trưởng tổ vay vốn làng Plei Tel A2, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện nói: “Bản thân tôi, hồi xưa hộ nghèo nhất thôn. Vào đây không có đất ở, còn phải mượn đất đồng bào ở. Tôi cũng có nói bà con trong thôn. Lúc trước bà con cũng biết tôi phải đi mượn đất của bà con mất 3 năm để dựng lều ở. Họ cũng biết nên nói bà con cũng nghe cũng tin”.

Số liệu Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Thiện cho biết, tính đến nay dư nợ của thôn Plei Tel A2 là 2,4 tỷ đồng với 69 hộ vay, đặc biệt là không có nợ xấu. Việc sử dụng vốn vay của người dân đảm bảo đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Để đạt được kết quả như vậy trong đó một phần lớn có sự đóng góp của chị Nguyễn Thị Thu trong quá trình kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người dân sử dụng vốn vay.

Ông Nguyễn Hữu Nhân, Cán bộ tín dụng Ngân hàng CHXH huyện Phú Thiện, Phụ trách địa bàn xã Ia Sol nhận xét: “Chị Nguyễn Thị Thu là một tổ trưởng đáng để các tổ trưởng khác học hỏi. Vì chị cũng là người thuộc hộ nghèo đến nay chị đã thoát nghèo. Đến nay chị đã có cuộc sống ổn định, có nhà cửa, đất đai, nguồn thu nhập khá ổn định. Chị là tổ trưởng hoạt động tích cực trong địa bàn xã về vấn đề thu lãi, tiết kiệm, trả nợ vay, tổ của chị không có lãi quá hạn. Chị Thu rất sâu sát từng hộ vay nên quản lý nguồn vốn rất hiệu quả”.

Trong khi thực tế một số nơi người dân vẫn còn lúng túng trong việc sử dụng vốn vay, nên tổ trưởng tổ vay vốn giữ một vai trò khá quan trọng, không chỉ kết nối giữa người dân với ngân hàng, còn đồng hành cùng người dân trong việc sử dụng vốn vay để mang lại hiệu quả tích cực. Vì vậy hình ảnh về sự năng nổ, nhiệt tình cùng với những kinh nghiệm thoát nghèo từ thực tế như gia đình chị Nguyễn Thị Thu lại càng trở nên đáng quý hơn.

Hồng Uyên, Thanh Sáng

Trả lời