Chị Nguyễn Thị Lý – Phát triển kinh tế theo hướng trang trại

Cập nhật 18/6/2023, 09:06:03

Với mong muốn phát triển kinh tế gia đình, chị Nguyễn Thị Lý ở thôn Tú Thủy 2, xã Tú An, thị xã An Khê luôn chăm chỉ, chịu khó học hỏi và mạnh dạn triển khai các mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế. Từ mô hình đa cây, đa con đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình chị; đồng thời nền tảng để phát triển kinh tế theo hướng trang trại.

Với những lợi thế như nguồn cỏ dồi dào, nguồn phụ phẩm nông nghiệp phong phú, nên gia đình chị Nguyễn Thị Lý đã tập trung vào chăn nuôi bò sinh sản và thương phẩm. Vừa chăm sóc bò thương phẩm, vừa nhân đàn đến nay, đàn bò của gia đình chị cũng đã phát triển 15 con. Từ hiệu quả của mô hình, gia đình chị vay thêm vốn giải quyết việc làm từ Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thị xã An Khê để mua thêm bò chăn nuôi.

Chị Nguyễn Thị Lý – Thôn Tú Thủy 2, xã Tú An, thị xã An Khê chia sẻ: “Vay được 50 triệu mua bò chăn nuôi, trồng cỏ, ủ cỏ chua nuôi bò. Mình làm mía, trồng đậu, làm kinh tế. Sau này, mình làm kinh tế lâu dài nên mình cần nguồn vốn đó.Mình muốn phát triển trang trại nên cần vốn, xây chuồng thêm, mua bò thêm.”

Cùng với việc chăn nuôi bò chị Lý đã trồng và chăm sóc hơn 1 ha mía, 7 sào mì và 2 sào đậu. Tận dụng nguồn phân từ chăn nuôi, chị cũng giảm bớt chi phí đầu tư và hướng đến phát triển kinh tế trang trại trồng trọt và chăn nuôi theo hướng bền vững. Vừa làm, chị vừa học hỏi thêm khoa học kỹ thuật để chăm sóc cây, con để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Đồng thời phát huy hiệu quả vốn vay.

Bà Đinh Thị Lan – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tú An, thị xã An Khê cho biết: “Gia đình Nguyễn Thị Lý cũng được tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội để mua bò để chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Chị cũng làm thêm như nuôi trùn, trồng mỳ, trồng mía.”

Bên cạnh việc trồng và chăm sóc cây trồng chủ lực, gia đình chị Nguyễn Thị Lý ở thôn Tú Thủy 2, xã Tú An, thị xã An Khê đã tận dụng diện tích để làm trại nuôi trùn quế. Việc nuôi trùn quế đã giúp cho gia đình chị có thêm nguồn thu thường xuyên. Với mô hình kinh tế theo hướng trang trại vươn đã phát huy được nguồn nguyên liệu, phế phẩm nông nghiệp, đem nhờ đó tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình chị. Từ cách làm của mình chị cũng đã chia sẻ khoa học, kỹ thuật và hướng dẫn chị em phụ nữ trong thôn phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả chăn nuôi, trồng trọt từ những cây trồng chủ lực của địa phương.

Thúy Diện – Minh Trung

Trả lời