Không chỉ cần cù, chịu khó lao động, nhiều năm nay, chị Ksor Huế ở buôn Phu AMa Nher 2, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa còn được nhiều chị em trong xã mến phục bởi sự năng động, sáng tạo trong cách phát triển kinh tế gia đình.

Tận dụng mảnh vườn được bố mẹ cho ở cuối buôn Phu AMa Nher 2, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, 4 năm nay, chị Ksor Huế đã đầu tư chăn nuôi heo rừng lai, gà, vịt, bò theo kiểu bán chăn thả. Ngoài việc chủ động nguồn giống vật nuôi, chị còn tận dụng nguồn thức ăn sẵn có trong vườn để nuôi 3 con bò, 30 con heo rừng lai, 100 con gà lai chọi và vịt… Chị Ksor Huế cho biết: Cách chăn nuôi theo kiểu bán chăn thả tự nhiên này không chỉ giúp vật nuôi phòng, tránh được nhiều loại bệnh mà đặc biệt hơn là các sản phẩm vật nuôi rất được thị trường ưa chuộng. Và thông qua việc đăng bán trên mạng xã hội, các sản phẩm gà, vịt, heo rừng lai… do chị nuôi ngày càng được nhiều người biết và tìm đến tận nhà để mua.
Chị Ksor Huế – Buôn Phu AMa Nher 2, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa nói: “Tôi tiêu thụ qua Internet, công nghệ thông tin, facebook và zalo nên bán rất dễ và rất nhanh, người ta biết đến tôi và tìm đến tận nơi”.
Bà Nay H’Kem – Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết: “Huế là hội viên trẻ và đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là phát triển kinh tế theo mô hình nuôi heo rừng lai thả vườn rất hiệu quả. Thấy được sự sáng tạo trong phát triển kinh tế của Huế, Hội LHPN xã cũng tuyên truyền cho các hội viên phụ nữ học tập mô hình phát triển kinh tế của Huế. Cũng mong trong tương lai các mô hình của hội viên sẽ hay hơn và sáng tạo hơn, đảm bảo việc phát triển kinh tế của hội viên, từ đó hội viên tự làm chủ được trong gia đình”.
Cùng với việc phát triển chăn nuôi, chị Ksor Huế còn tận dụng 6 sào vườn để trồng mì, điều và một số loại cây ăn quả. Từ việc nuôi 2 lứa gà, vịt mỗi năm, cộng với chăn nuôi heo, bò đã đem lại cho chị nguồn thu nhập hơn 80 triệu đồng/mỗi năm. Với hiệu quả kinh tế đem lại, sắp tới, chị Ksor Huế sẽ đầu tư mở rộng mô hình theo kiểu vườn – ao – chuồng nhằm nâng cao thu nhập.
Chị Ksor Huế – Buôn Phu AMa Nher 2, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết thêm: “Trong thời gian tới, tôi sẽ làm thêm chỉnh chu mô hình của tôi, tôi sẽ trồng thêm cây chè khổng lồ vì heo rừng lai rất ưng cây chè khổng lồ, làm chuồng nuôi thêm bò. Tôi sẽ mở rộng thêm hồ nuôi ao cá khi nào tôi có điều kiện để nâng cao thu nhập”.
Với niềm đam mê chăn nuôi cộng với sự đổi mới, sáng tạo trong cách phát triển kinh tế gia đình, mô hình phát triển kinh tế của chị Ksor Huế ngày càng đem lại hiệu quả cao và bền vững. Không chỉ được nhiều chị em trong làng, trong xã quý mến bởi sự cần cù, chịu khó làm ăn, chị Ksor Huế còn được người dân tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ buôn Phu AMa Nher 2, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa. Với người phụ nữ thuộc thế hệ 9x này, sự tin yêu, quý mến của mọi người dành cho lớp trẻ như vậy càng tạo động lực để chị cống hiến hết mình nhằm chung tay xây dựng buôn, làng ngày càng phát triển./.
Thiên Thanh, Ksor Tuối