Cùng nhau giúp con giống, giúp đỡ tiền bạc, giúp công nhàn rỗi cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn hay cùng bảo ban nhau tiết kiệm trong chi tiêu để phát triển kinh tế là cách mà chị em ở làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ đã thực hiện để học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần của chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

Để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào các hoạt động của hội, chi hội phụ nữ làng Mông xã Ya Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của chi hội được tổ chức định kỳ tháng một lần. Việc học theo Bác của chi hội được thực hiện theo chủ đề từng tháng: Cụ thể như đối với những tháng đầu năm mới, cận kề với tết Nguyên Đán thì các chị em bảo ban nhau cùng tiết kiệm, mua sắm những đồ dùng cần thiết tránh lãng phí; những tháng khác trong năm các chị em lại cùng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế,…
Chị Hoàng Thị Sào – Chi hội trưởng Hội Phụ nữ làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, Gia Lai chia sẻ: “Để học theo tấm gương của Bác thì em có tuyên truyền qua các cuộc họp, tuyên truyền cho chị em phụ nữ tiết kiệm, giúp đỡ ngày công, ví dụ như chị em có hoàn cảnh khó khăn thì giúp đỡ ngày công, giúp con giống vịt, gà “.
Việc học theo Bác của chi hội phụ nữ làng Mông, xã Ya Hội là việc thực hành tiết kiệm. Nhờ thực hành tiết kiệm mà nhiều hội viên phụ nữ của làng đã thoát được nghèo. Từ các tổ tiết kiệm vay vốn như tổ tiết kiệm thôn bản; tiết kiệm 5000đ/tháng; nguồn quỹ hội, các chị em đã huy động được nguồn tiền đóng góp trên100 triệu đồng. Với số tiền này, hội đã cho những chị có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Năm 2018, chi hội phụ nữ làng đã giúp được 07 chị thoát được nghèo. Bên cạnh đó, với tinh thần tương thân tương ái, những chị có hoàn cảnh khá giả cũng giúp đỡ những chị khó khăn thoát nghèo.
Chị Lý Thị Dinh – Làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Nói chung gia đình cũng làm đủ ăn đủ mặc, nuôi con cái ăn học rồi giúp cho mấy anh chị đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Có mình cho người ta mượn, mình cho không phải là đòi ngay lấy liền, như người ta thiếu thốn mình có thể cho, rồi người ta nhờ cái gì, mình có là mình giúp người ta, cho mấy anh chị mỗi khi người ta gặp hoàn cảnh khó khăn”
Ngoài ra, chi hội phụ nữ làng Mông còn thực hiện tốt các phong trào do hội cấp trên phát động như thực hiện phong trào 5 không 3 sạch; tuyên truyền phòng chống tảo hôn; vận động chị em trong làng làm nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 90%.
Chị Triệu Thị Luyến – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết:”Chỉ thị 05 về học tập và làm theo gương bác thì trong các chi hội thì chi hội phụ nữ làng Mông về các phong trào là đạt nhất. ví dụ như về giúp nhau phát triển kinh tế, mô hình tiết kiệm, 5 không 3 sạch, giúp nhau con giống, giúp nhau tiền vay không tình lãi”.
Chị em phụ nữ làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ đã biết cách vận dụng tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào những việc làm thực tế để từ đó giúp cho chị em hoàn thiện hơn trong cuộc sống. Biểu dương những kết quả đã đạt được, chi hội phụ nữ làng Mông xã Ya Hội đã được huyện ủy Đak Pơ tặng giấy khen về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.
Tuyết Mai – Văn Vấn (CTV Đak Pơ)