Chi Cục thuế Đak Đoa nỗ lực tăng thu ngân sách nhà nước

Cập nhật 31/5/2019, 07:05:01

4 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế  tỉnh quản lý thực hiện đạt trên 357 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Các chi cục thuế huyện, thị xã, Tp đã đóng góp rất lớn vào nguồn thu chung của toàn tỉnh. Phóng sự ghi nhận tại Chi cục thuế  huyện Đăk Đoa.

Năm 2019 Chi cục thuế huyện Đăk Đoa được giao dự toán thu ngân sách là 54 tỷ 600 triệu đồng. 4 tháng đầu năm, đơn vị thu đạt gần 19 tỷ đồng, bằng 35% dự toán.  Mặc dù không nằm trong tốp các địa phương đạt tiến độ thu cao. Song kết quả này đã thể hiện sự nỗ lực của đơn vị trong tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn chậm phát triển;  80% nguồn tài chính trong dân là từ sản xuất nông nghiệp, giá cả nông sản như cao su, cà phê, tiêu…giảm thấp  đã phần nào tác động đến cơ cấu nguồn thu chính của huyện.

Để đạt được kế hoạch thu, ngay từ đầu năm, chi cục thuế huyện đã triển khai rà soát, lập bộ thuế, đánh giá từng khoản thu, từng sắc thuế và xây dựng kế hoạch tăng cường công tác thu ngân sách đối với các khoản thu tiềm năng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế trên cơ sở phân tích, đánh giá các khoản thu, khu vực có nhiều rủi ro nhằm xử lý, truy thu vào ngân sách Nhà nước.

Ông Phạm Văn Viện -Đội trưởng Đội  Tổng hợp nghiệp vụ dự toán – Chi Cục Thuế Đăk Đoa cho biết: “Ngay từ đầu năm chúng tôi đã được chỉ đạo tăng cường công tác rà soát các nguồn thu, phối hợp với các xã hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện theo các quy định của chính sách thuế mới”.

Trên địa bàn huyện Đăk Đoa hiện có 120 doanh nghiệp và trên 1500 hộ kinh doanh nộp thuế khoán. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, số DN hoạt động cầm chừng, phá sản, nợ thuế ngày càng cao, chi cục thuế đã quyết liệt triển khai công tác thu nợ thuế, tiền chậm nộp bằng nhiều biện pháp linh hoạt như động viên, nhắc nhở hoặc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, ban hành thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Nhờ đó, Chi cục đã kéo giảm tình trạng nợ đọng thuế xuống mức thấp.

Ông Vũ Văn Hương- Đội Phó phụ trách bộ phận kiểm tra quản lý nợ- Chi cục thuế Đăk Đoa cho biết: “Công tác thu hồi nợ đọng thuế chúng tôi triển khai rất quyết liệt. Phối hợp với các ngân hàng thương mại, văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất và các cơ quan chức năng trong quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ”.

Nhờ  tăng cường phối hợp với các  ban, ngành, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chính sách thuế mới, hỗ trợ người nộp thuế; thường xuyên nắm bắt thông tin, tình hình sản xuất kinh doanh, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế; kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân đã kê khai gia hạn, giảm các khoản thu… để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng, đủ. Do vậy mà phần lớn doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Đak Đoa luôn chấp hành tốt  nghĩa vụ nộp thuế  Nhà Nước.

Ông Nguyễn Thanh Cường-GĐ Công ty TNHH Việt Phú An, Đăk Đoa nói: “Mặc dù từ đầu năm đến giờ công trình ít, tình hình làm ăn khó khăn hơn, song nghĩa vụ thuế thì phải luôn luôn chấp hành đúng đủ và kịp thời. Từ đầu năm đến giờ doanh nghiệp đã nộp thuế trên 450 triệu đồng”.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng -Hộ kinh doanh huyện Đăk Đoa cũng nói: “Doanh nghiệp chúng tôi luôn chấp hành đúng và đủ nghĩa vụ nộp thuế. Các quy định về thuế chúng tôi đều được hướng dẫn kịp thời”.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Chi cục Thuế Đak Đoa đang hướng đến mục tiêu phấn đấu thu ngân sách  năm 2019 đạt và vượt dự toán. Điều này hoàn toàn khả thi khi đơn vị đã và đang nỗ lực triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện, nắm chắc diễn biến tình hình kinh tế-xã hội của địa phương./.

Mỹ Linh, Mạnh Hà

Trả lời