Chiều ngày (13/7), Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS – KHHGĐ) tổng kết 10 năm thực hiện Thông tri số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo thực hiện chính sách Dân số Kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới”.
Qua đánh giá, việc thực hiện chính sách DS – KHHGĐ trong tình hình mới của tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả nhất định. Theo số liệu khảo sát giai đoạn (2011 – 2017) cho thấy, tốc độ gia tăng dân số được khống chế, duy trì mức giảm tỷ lệ sinh 0,6%o/ năm theo chỉ tiêu được giao; tỷ lệ tăng tự nhiên giảm từ 14,42% xuống còn 12,16%; tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm 28,5% xuống còn 23%. Ngoài ra, các mô hình, dự án liên quan đến nâng cao chất lượng dân số như: Sàng lọc trước sinh, tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, giảm tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cũng đã được đồng loạt triển khai ở các địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác thực hiện chính sách DS – KHHGĐ ở Gia Lai vẫn tồn tại một số hạn chế đó là công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện Thông tri 14 chưa được thường xuyên, việc xử lý các trường hợp vi phạm chính sách DS – KHHGĐ chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ tại thôn, làng ở một số vùng còn gặp khó khăn do bất đồng ngôn ngữ nên tính truyền tải chưa cao. Một vấn đề quan trọng nữa là tiền phụ cấp cho cộng tác viên dân số còn quá thấp nên chưa động viên được đội ngũ này trong công tác truyền thông, tư vấn tại cơ sở trong thực hiện chính sách DS – KHHGĐ trong giai đoạn hiện nay./.
Lệ Xuân, Minh Trung