Chịu thương, chịu khó… là những điều mà nhiều chị em thường nói về chị Lê Thị Kim Ngọc – Hội viên Chi hội Phụ nữ Tổ 2, phường Yên Thế, TP.Pleiku. Ngoài việc quan tâm xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, nhiều năm qua, chị còn chịu khó chăn nuôi, buôn bán để kinh tế gia đình ngày càng phát triển.

Thay vì làm rau màu như các chị em khác, nhiều năm nay, chị Lê Thị Kim Ngọc đã tận dụng 2 sào đất phía sau nhà để chăn nuôi heo, gà. Nhờ chủ động được nguồn giống heo nên gia đình chị nuôi heo nái, heo con và heo thịt với gần 150 con heo mỗi lứa. Bên cạnh đó, gia đình còn nuôi hơn 200 con gà, vịt để vừa bán trứng vừa bán thịt. Ngoài việc chăn nuôi với quy mô khá lớn, chị còn chịu khó ra chợ buôn bán giày dép để kiếm thêm thu nhập.
Chị Lê Thị Kim Ngọc – Tổ 2, phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “4h sáng tôi dậy kéo ống nước đi xịt rửa các chuồng trại sạch sẽ rồi ông xã phụ cho heo ăn rồi cho gà ăn. Tầm 7h tôi lên chợ dọn hàng ra bán. 11h ông xã về là cũng làm. Heo thì xuất chuồng khắp nơi, tại chợ mình là chính. Gà mình bán trực tiếp tại chỗ mình kinh doanh giày dép để mình bán thêm. Trứng thì người ta đến nhà tôi tin tưởng nên mua 30-40 chục trứng, gà đẻ thường thường lấy cũng được 30-40 chục trứng/ngày”.
Ngoài việc tận dụng nguồn lao động của gia đình để phát triển chăn nuôi và lấy công làm lời, gia đình chị Ngọc còn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng vật nuôi, đặc biệt là thịt, trứng gà, vịt để sản phẩm chăn nuôi luôn đảm bảo đầu ra và có giá bán ổn định. Nhờ vậy, mỗi tháng gia đình chị có thu nhập hơn 30 triệu đồng để lo cho con cái ăn học.
Bà Hoàng Thị Tuyết – Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ 2, phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai nhận xét: “Chị Ngọc là phụ nữ chăm chỉ, siêng năng, có đầu óc để làm kinh tế rất giỏi / Vợ chồng chị rất vui vẻ, hạnh phúc, chịu khó và hòa đồng với bà con lối xóm, chị là hội viên rất tích cực, buôn bán, chăn nuôi vậy đấy nhưng khi hội phát động phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, trình diễn áo dài thì chị tham gia ngay”.
Nhờ sự đồng lòng, đồng sức của hai vợ chồng và chịu thương, chịu khó phát triển kinh tế, gia đình chị Ngọc đã gây dựng được kinh tế ổn định. Số tiền bán trứng gà, vịt, cộng với buôn bán ngoài chợ đã giúp chị chi tiêu khá thoải mái cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Số tiền bán heo, gà, gia đình chị dành tích lũy và đầu tư mở rộng quy mô chuồng trại kiên cố để kinh tế gia đình ngày càng phát triển./.
Thiên Thanh, Lê Thư, Xuân Huy