Việc xây dựng thôn, làng, khu phố văn hóa được coi là 1 trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng. Hàng năm, các cấp ủy đảng đánh giá sơ kết phong trào và biểu dương, phát động học tập các thôn, làng, khu phố điển hình.

Thời gian qua, phong trao xây dựng thôn, làng, khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh thu hút sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành, đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Ngoài việc phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, các địa phương còn huy động mọi nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, cũng như bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Nhờ vậy, chất lượng và số lượng phong trào xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa tăng qua từng năm. Nếu như năm 2000, toàn tỉnh chỉ có 9,3% thôn, làng, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa thì đến năm 2010 tăng lên 34% và đến năm 2020 có hơn 82% thôn, làng, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa, tăng gần 73% so với năm 2000./.
Thiên Thanh, Huy Toàn