Chắp cánh ước mơ đến trường

Cập nhật 06/3/2018, 08:03:57

Xã Chrô Pơnan, huyện Phú Thiện có khoảng 60% là đồng bào dân tộc thiểu số, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao. Nhiều gia đình không có tiền mua xe đạp nên con em họ hàng ngày phải đi bộ để đến trường học.  Từ thực tế đó, Hội Khuyến học xã đã đề ra chủ trương xây dựng “Ngân hàng xe đạp” nhằm huy động mọi nguồn lực trong và ngoài xã, ngoài tiền bạc có thể đóng góp bằng xe đạp cả cũ và mới. Việc làm này đã giúp cho nhiều em học sinh nghèo trên địa bàn xã có thêm động lực hơn để tới trường.

  

Mô hình “Ngân hàng xe đạp” được Hội khuyến học xã Chrô Pơnan, huyện Phú Thiện triển khai thực hiện từ đầu năm học 2016 – 2017. Ngoài những chiếc xe mới do các cá nhân, tổ chức ủng hộ, những chiếc xe cũ cũng được Hội nhận về, sau đó sử dụng một phần kinh phí của Quỹ Khuyến học để sửa chữa. Số xe này, Hội cho các em học sinh mượn vào đầu năm học và trả lại khi kết thúc năm học.

Tính đến nay, Hội khuyến học xã Chrô Pơnan đã huy động được gần 30 chiếc xe đạp cả cũ và mới. Tất cả những xe này đều đã được cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mượn để đi học trong năm học này. Dễ nhận thấy niềm vui của những em học sinh nghèo khi hằng ngày được đến trường trên những chiếc xe đạp được mượn từ Hội khuyến học xã. Nhiều em đã trân trọng và xem đó như là một món quà quý giá, dù đó không phải thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của bản thân…

Bà Lê Thị Thảo, Chủ tịch Hội khuyến học xã Chrô Pơnan, Phú Thiện, Gia Lai cho biết:  “Xuất phát từ việc chứng kiến nhiều em học sinh trong xã phải đi bộ đến trường, và cũng có 1 số em vì không có xe đi học nhưng nhà lại xa, hoàn cảnh lại khó khăn nên đã phải nghỉ học giữa chừng, cho nên Hội khuyến học xã mới nghĩ ra mô hình này. Và rất vui là khi nhận được những chiếc xe đạp, các em đã đều đặn đến trường hơn”

Sự ra đời của “Ngân hàng xe đạp” đã nhận được sự đồng tình của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xã Chrôh Pơnan, nhất là các trường học và các hộ nghèo.  Bởi từ khi có “ngân hàng” này, tình trạng học sinh nghỉ học, bỏ học và đến lớp học muộn tại địa phương đã giảm hẳn.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Chrô Pơnan, Phú Thiện, Gia Lai cho biết:  “Chúng tôi nhận thấy đây là một mô hình hay và thiết thực với điều kiện của địa phương. Trong thời gian tới, lãnh đạo xã sẽ hỗ trợ hết mình để Hội khuyến học xã thực hiện tốt hơn mô hình này để có thể huy động nhiều hơn nữa những chiếc xe đạp, nhằm giúp các em học sinh nghèo có thêm động lực tới trường”.

Có thể nói, những chiếc xe đạp của “Ngân hàng xe đạp” xã Chrô Pơnan đã và đang là những món quà đầy ý nghĩa, góp phần rút ngắn khoảng cách khi đến trường và chắp cánh cho những học trò nghèo trong xã viết tiếp những ước mơ./.

Quốc Linh,  Ksor Tuối

 

Trả lời