Giá cao thì ồ ạt trồng, sau đó rớt giá thì đồng loạt bỏ giàn; và rồi đến khi được giá lại tiếp tục trồng mới lại… Đó là thực tế của cây chanh dây và nông dân tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay.
Với người nông dân, điệp khúc “được mùa, mất giá” rồi “được giá, mất mùa” dường như không phải là mới; thế nhưng vì vẫn cứ chạy theo cái gọi là “phong trào”, không ít người thậm chí đã trắng tay sau mỗi mùa thu hoạch. Chính từ thực tế này mà làm thế nào để phát triển cây trồng một cách bền vững là bài toán cần sớm có lời giải.

Chuẩn bị đất để trồng vụ mới, 03 ha trong tổng số 4,5 ha đất sản xuất của gia đình anh Phạm Văn Giám ở thôn Linh Nham, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang sẽ được trồng chanh dây. Tiêu rớt giá mạnh, cà phê cũng không ổn định, trong khi chi phí đầu tư nhiều nên cây chanh dây theo anh có lẽ là thuận lợi hơn bởi thời gian từ trồng đến khi thu hoạch ngắn, chi phí đầu tư sẽ giảm hơn nhiều so với cà phê và tiêu.
Anh Phạm Văn Giám – Thôn Linh Nham, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Riêng ở huyện Mang Yang đây thì giờ nhiều bà con cũng rất muốn trồng lại. Vừa rồi năm ngoái thì giá cũng có hơi thấp nên bà con một số người ta không trồng, nhưng giờ giá như chúng tôi làm thì khả quan, thì bây giờ nhiều bà con lại muốn trồng lại”.
Hiện tại giá chanh dây trên thị trường đang ở mức cao khoảng 30.000 đồng/kg và thậm chí có ngày còn cao hơn đối với chanh đạt chất lượng loại 1. Với mức giá này, người trồng chanh dây thu lợi khá cao nên nhiều hộ trước đây trồng ít, thậm chí là phá bỏ nay lại đầu tư trồng mới với diện tích tăng hơn nhiều.
Anh Trần Văn Vỹ – Thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Dân Hải Yang phát triển rất là nhiều, như bây giờ nằm trên 100 ha”.
Bùng phát mở rộng diện tích tại nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai thời điểm giữa năm 2016, tuy nhiên giá chanh dây trên thị trường từ đó đến nay cũng trải qua không ít lần biến động tăng-giảm, thậm chí có lúc rớt thảm khiến nông dân thua lỗ nặng. Thế nhưng thời điểm này, khi mà giá chanh dây có xu hướng tăng trở lại, người nông dân cũng bắt đầu trồng mới nhiều thì có lẽ vấn đề đảm bảo cho đầu ra sản phẩm của người nông dân là điều cần thiết vì sự phát triển bền vững của một loại cây trồng như chanh dây nói riêng và nền sản xuất nông nghiệp nói chung./.
Mỹ Tiến, R’Piên