Chanh dây được mùa, được giá

Cập nhật 15/3/2021, 14:03:38

Nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang phấn khởi khi thu hoạch cây chanh dây vì vừa được mùa, vừa được giá, giúp bà con cải thiện đời sống.

Gia đình chị Lê Thị Hồng ở thôn Tông Két, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh trồng 07 sào chanh dây đang trong thời kỳ thu hoạch, dự ước thu được 25 tấn. Vụ chanh dây năm trước, giá bình quân chỉ 6 ngàn đồng/kg, nhưng vụ năm nay, giá liên tục tăng, gia đình chị Lê Thị Hồng hiện bán 14 ngàn đồng/kg (chanh xô), dự kiến thu được hơn 300 triệu đồng, trừ chi phí gia đình chị có lãi hơn 200 triệu đồng.

Chị Hồng nói: “Bà con trồng chanh dây phấn khởi lắm vì chanh dây vừa được mùa, vừa được giá. So với trồng các loại cây khác, trồng cây chanh dây trong vụ năm nay thu nhập cao hơn rất nhiều, bù đắp lại thiệt hại do cây tiêu mấy năm qua chết rụi”.

Còn gia đình anh Trần Văn Lê chỉ trồng 01 sào chanh dây nhưng dự kiến thu được hơn 04 tấn, nhiều người liên tục đặt hàng để mua với giá 22 ngàn đồng/kg vì quả to, chất lượng tốt. Với năng suất và giá như vậy, chỉ 01 sào chanh dây trồng và chăm sóc, thu hoạch trong 12 tháng, gia đình anh dự kiến thu được hơn 80 triệu đồng, trừ chi phí có lãi khoảng 70 triệu đồng.

“Đây là lần đầu tiên gia đình tôi trồng chanh dây, rất được mùa, được giá nữa. Giá liên tục tăng, từ 6 ngàn đồng/kg, hiện nay là 20, 22 ngàn, bà con rất phấn khởi. Dự kiến vụ tới, gia đình tôi đầu tư trồng 01 mẫu chanh dây”, anh  Lê cho biết.

Toàn huyện Chư Pưh hiện có hơn 170 ha chanh dây, nhiều nhất là ở xã Ia Kla (gần 140 ha). Việc trồng chanh dây tại xã Ia KLa được UBND huyện Chư Pưh hỗ trợ triển khai theo mô hình tạo chuỗi liên kết xã xuất giữa Công ty Kinh doanh Cổ phần Chanh leo Nafoods với Hợp tác xã Thành Đạt, xã Ia Kla với 140 hộ trong xã. Với cách thức triển khai bài bản, khoa học nên chanh dây phát triển rất tốt, mang lại nguồn thu nhập cao cho nông dân.

Ông Nguyễn Minh Tứ – Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Chư Pưh đã triển khai mô hình trồng chanh dây ở xã Ia Kla với nguồn vốn đầu tư khoảng 01 tỷ đồng, giúp bà con có thu nhập theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài”. Qua triển khai, mô hình này rất triển vọng, đặc biệt với giá chanh dây hiện nay đang tăng cao đã mang lại nguồn thu nhập rất lớn cho nhiều nông dân trong huyện”.

Chanh dây được mùa, được giá đã bù đặp lại thiệt hại cho nhiều nông dân ở Chư Pưh do cây tiêu chết hàng loạt và giúp bà con cải thiện đời sống, có điều kiện đầu tư tái sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo thông tin từ các nhà máy chế biến, các đại lý thu mua nông sản, năm nay do diện tích và sản lượng chanh dây trên địa bàn toàn tỉnh sụt giảm nên các nhà máy thiếu hụt nguyên liệu sản xuất, đây cũng là điều hết sức đáng tiếc cho cả người nông dân và các nhà máy chế biến trong bối cảnh giá thu mua cao và có xu hướng tăng dần./.

Hà Đức, Xuân Huy

 

Trả lời