Trong thời gian vừa qua, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã được Hội Nông dân thị xã An Khê tích cực đẩy mạnh. Qua phong trào đã xuất hiện rất nhiều gương điển hình tiên tiến về ý chí vươn lên, cũng như nhiều mô hình kinh tế hay hiệu quả. THGL giới thiệu đến quý độc giả câu chuyện của anh Trương Hồng Tân ở Tổ 5, phường An Phú, thị xã An Khê – với hơn 10 năm dành nhiều tâm huyết cho nghề nuôi chồn hương và ước mơ xây dựng được thương hiệu Chồn Tây Nguyên tại Gia Lai.

Bén duyên với nghề nuôi chồn từ năm 2010, đến nay trang trại nuôi chồn hương của anh Trương Hồng Tân đã có hơn 200 con chồn trưởng thành và hơn 100 con chồn con. Mỗi năm, anh thu về hơn 200 triệu từ việc bán con giống và chồn thịt. Để có được kết quả ngày hôm nay là hơn 10 năm anh Tân dành trọn tâm huyết cho nghề nuôi chồn. Những năm đầu, do chưa nắm rõ kỹ thuật chăm sóc, chồn bị bệnh và chết sạch. Dù không ít lần gia đình khuyên anh đổi nghề khác, nhưng anh Tân vẫn giữ vững quyết tâm và tin chắc mình sẽ thành công. Cứ nghe chỗ nào có mô hình nuôi chồn hiệu quả là anh Tân lại khăn gói đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Ban ngày phụ vợ buôn bán, đêm về anh lại thức đêm lên mạng nghiên cứu tài liệu về kỹ thuật nuôi chồn.
Ông Bùi Quốc Khánh – Chủ tịch Hội Nông dân phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Trong thời gian qua mô hình nuôi chồn của anh Tân là một mô hình hoàn toàn mới, đến nay có thể gọi là thành công, đem lại hiệu quả ổn định. Do đó, Hội Nông dân cũng đã hướng hội viên nông dân học hỏi và nhân rộng mô hình này trên địa bàn để tạo thêm mô hình phát triển kinh tế cho hội viên”.
Đến nay, không chỉ người dân trên địa bàn mà anh Trương Hồng Tân còn được nhiều hộ nông dân nuôi chồn hương trên cả nước tìm đến để học hỏi kinh nghiệm. Thành công lớn nhất của anh là đã nghiên cứu và thử nghiệm thành công thuốc trị bệnh đường ruột cho chồn – loại bệnh thường gặp và gây tử vong cao nhất ở chồn. Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng nguồn thức ăn, anh Tân đặc biệt coi trọng vệ sinh chuồng trại, máng nước và phun thuốc khử trùng, sát khuẩn để hạn chế dịch bệnh. Định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm, anh tiêm vắc xin cho đàn chồn. Nhờ đó mà đàn chồn ít bị bệnh, tăng sức đề kháng, sinh trưởng phát triển tốt. Anh Tân chia sẻ: “Cách đây 2 năm là tôi cũng sắp phá sản rồi á, nhưng mà cũng chịu khó nghiên cứu tìm tòi nghĩ ra cách chữa bệnh cho chồn, trời thương là nó thành công. Cũng chia sẻ thật là cũng đã chữa trị giùm cho nhiều trang trại khác và cũng đã khỏi bệnh. Theo tôi, ở khu vực Tây Nguyên này, khí hậu rất thích hợp cho con chồn, nuôi chồn rất có tiềm năng để phát triển kinh tế”.
Cuối năm nay, anh Tân quyết định mở rộng thêm quy mô trang trại tại thị xã An Khê và tỉnh Kon Tum. Được biết, đã có 1 số doanh nghiệp muốn mua lại công thức thuốc chữa bệnh đường ruột và mời anh về làm việc. Thế nhưng anh Tân quyết tâm bám trụ và gầy dựng trang trại nuôi chồn tại quê hương. Bởi anh tin không đâu có môi trường thích hợp cho chồn như ở Tây Nguyên và anh quyết tâm sẽ xây dựng được thương hiệu Chồn Tây Nguyên tại Gia Lai vào một ngày không xa./.
Trương Trang, Minh Trung