Chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em

Cập nhật 27/11/2024, 10:11:04

Dự án 7 về Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu cải thiện sức khoẻ của người DTTS; tăng cường công tác y tế cơ sở để đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại. Đối với tỉnh Gia Lai, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án 7 đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Từ năm 2022 đến nay, tỉnh Gia Lai đã được bố trí hàng chục tỉ đồng từ kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2024 để thực hiện các nội dung liên quan đến chương trình Dự án 7, Tiểu Dự án 2 về cải thiện dinh dưỡng. Nhờ triển khai thực hiện tốt chương trình, đến nay công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em của tỉnh Gia Lai đã dần được cải thiện.

Chị Kpă H’Giáo – Buôn Ia Prông, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa nói: “Con tôi mới đầu đi cân là 12 kí, quá trình quy trì PP – 100 này thấy nó bụ bẫm hơn, nhanh nhẹn và lanh lợi hơn. Tôi cũng cám ơn nhân viên trạm y tế xã rất là nhiều đã cho con tôi biết đến PP – 100 này để con tôicó sự thay đổi hoàn thiện hơn.”

Krông Pa là một trong những địa phương thực hiện tốt Dự án 7. Theo số liệu thống kê của ngành Y tế huyện, hiện địa phương có khoảng trên 10 ngàn trẻ dưới 16 tuổi, trong đó có 32 trẻs uy dinh dưỡng cấp tính đang được theo dõi và điều trị. Bên cạnh đó, đối với những trẻ suy dinh dưỡng vừa, suy dinh cấp tính đã và đang được điều trị theo nội dung 2, Dự án 7 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo trong năm 2024.

Chị Trịnh Thị Hồng Huệ – Trạm Y tế xã Đất Bằng, huyện Krông Pa thông tin: “Chương trình cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em từ 0 – 16 tuổi thuộc chương trình giảm nghèo bền vững thì qua khảo sát, đánh giá năm 2023 so với đầu năm đến nay giảm 0,2% tình trạng trẻ suy dinh dưỡng. Hiện tại trẻ suy dinh dưỡng trẻ em cấp tính trạm đang điều trị cho 3 trẻ, qua 1 tuần tôi thấy trẻ có tiến triển tốt, trẻ bụ bẫm, tăng cân nhẹ và chiều cao cũng có tăng nhẹ.”

Để triển khai thực hiện dự án 7 một cách đồng bộ, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch hành động phòng chống suy dinh dưỡng thấpcòi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bào DTTS&MN. Theo đó từ năm 2022 đến nay, công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều khởi sắc thông qua công táctruyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ – trẻ em; triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu cho trẻ.

BS CKI Võ Văn Đông – Trưởng Khoa Ngoại -Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ cho biết: “Với sự triển khai đồng bộ của Dự án 7 này, TTYT huyện đã bố trí con người tập huấn dự án này để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ bà trẻ em. Cán bộ y tế đã được tập huấn triển khai từ huyện tới xã, nói chung thì người dân trong diện được chăm sóc đặc biệt trẻ em từ 0 tới dưới 6 tuổi được chăm sóc tốt hơn và tầm soát sâu về chuyên môn như tầm soát dị tật sơ sinh, tầm soát sức khỏe sơ sinh. Nói chung Dự án 7 đã được triển khai tại địa bàn sâu rộng và tốt hơn.”

Y sĩ Vũ Thị Thanh Hà – Trạm Y tế xã Ia Nan, huyện Đức Cơ nói: “Hiệu quả của dự án triển khai đến thời điểm bây giờ có một số trẻ đã cải thiện hơn về tình trạng và chế độ dinh dưỡng cũng tăng lên khi được cấp bổ sung những sản phẩm dinh dưỡng từ chương trình, từ dự án.”

Thực tế cho thấy, từ chương trình, dự án chính sách dân tộc, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vócngười dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ emtại  tỉnh Gia Lai tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Hoạt động y tế của tỉnh nói chung, vùng đồng bào DTTS nói riêng không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh của Nhân dân. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất ngành y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở ngày càng được đầu tư, mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên. Đặc biệt, với sự triển khai đồng bộ, quyết liệt từ dự án 7, tỉnh Gia Lai kỳ vọng sẽ cải thiện được tỷ lệ suy dưỡng ở trẻ em và hướng đến nâng cao tầm vóc của đồng bào DTTS tại địa phương.

Lệ Xuân – Phi Long

Trả lời