Những năm qua, bên cạnh giúp đỡ người dân trong phát triển kinh tế thì các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng xã Ia Púch, huyện Chư Prông còn làm tốt công tác quân – dân y kết hợp. Điều đó đã góp phần quan trọng trong việc giúp người dân vùng biên giới xã Ia Púch được tiếp cận và hưởng lợi từ các dịch vụ y tế ngay từ cơ sở. Nhân kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3.3.1959-3.3.2018) và 29 năm Ngày Biên phòng Toàn dân (3.3.1989-3.3.2018) mời quý vị và các bạn đến thăm và chứng kiến những công việc thầm lặng mà hết sức ý nghĩa của những người lính quân y mang quân hàm xanh trên vùng biên giới Chư Prông.

Được thành lập cách đây hơn 10 năm, phòng khám quân dân y kết hợp đứng chân trên địa bàn xã Ia Púch, huyện Chư Prông đã trở thành địa chỉ tin cậy của bà con trong xã vùng biên này, cũng như các địa phương lân cận. Mỗi khi người dân bị ốm đau hoặc gặp tai nạn, phòng khám luôn là nơi người dân tìm đến đầu tiên.
Thiếu tá Nguyễn Văn Giang, Quân y tăng cường đồn biên phòng Ia Púch, huyện Chư Prông cho biết: “Bộ đội Biên phòng chúng tôi vừa khám bệnh cho người dân ở tại phòng khám, vừa khám bệnh cho người dân tại nhà. Trong đó khám cho các đối tượng thuộc gia đình chính sách và người neo đơn, người già gần như là thường xuyên”.
Từ trước đến giờ việc người dân và bộ đội biên phòng lúc nào cũng gần gũi và giúp dân mọi lĩnh vực chứ không riêng gì khám sức khỏe”.
Thiếu tá Nguyễn Văn Giang nói thêm: mặc dù công việc ở đây có vất vả, nhưng mỗi năm qua đi, thấy dịch bệnh ngày càng giảm, sức khoẻ của nhân dân được đảm bảo là niềm hạnh phúc lớn lao của những người thầy thuốc quân y. Việc làm thiết thực đó đã tạo nên niềm tin yêu, quý mến của mỗi người dân đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng.
Ông Kpah Hlô, Làng Goòng, xã Ia Púch, huyện Chư Prông cho biết: “Trước đây mình đau ốm thường ở nhà thôi, nhưng nay có bộ đội chăm sóc sức khỏe, khuyên mình khi đau phải đến bác sĩ chữa mới khỏi bệnh được. Mình nghe theo lời bộ đội, giờ sức khỏe mình tốt, mình quý bộ đội lắm”.
Mỗi năm, phòng quân dân y kết hợp của đồn Biên phòng Ia Púch khám và điều trị bệnh cho trên 400 lượt người dân trên địa bàn xã và địa phương lân cận. Ngoài công tác khám sức khỏe thường xuyên cho dân thì đơn vị còn nhận chăm sóc sức khỏe cho 16 gia đình chính sách, người già neo đơn trên địa bàn xã. Những trường hợp này không thể tự đến phòng khám quân y để khám bệnh. Chính vì vậy mà đòi hỏi cán bộ quân y phụ trách địa bàn phải đến tận nhà tư vấn, chăm sóc và điều trị bệnh cho người dân.
Đại úy Nguyễn Xuân Hùng, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Púch, huyện Chư Prông cho biết: “Năm qua chúng tôi đã xây dựng mô hình khám chữa bệnh cho những người già neo đơn, gia đình chính sách và hộ nghèo. Trong quá trình KCB thì cán bộ quân y tăng cường và cán bộ làm công tác vận động quần chúng thường xuyên bám quần chúng nhân dân và thường xuyên thăm hỏi động viên. Từ đó gắn kết mối quan hệ giữa nhân dân và bộ đội biên phòng trong công tác bảo vệ biên giới”.
Có thể nói, với đặc điểm, điều kiện sống của người dân ở đây còn nghèo thì chương trình quân dân y kết hợp chính là biện pháp tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và bộ đội ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng trọng điểm quốc phòng – an ninh. Đồng thời, việc thực hiện chương trình còn góp phần xây dựng tiềm lực y tế quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, an ninh trật tự ở địa phương./.
Lệ Xuân – Thiên Nga- Xuân Huy