Thời gian qua các cấp, ngành trong tỉnh cùng các tổ chức xã hội đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin. Nhiều chương trình an sinh xã hội được triển khai trong đó có công tác chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân chất độc da cam. Nhờ đó đã tạo động lực và tiếp thêm niềm tin cho nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng.

7 giờ sáng, Khoa khám của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã trở nên đông đúc hơn mọi ngày. 300 nạn nhân chất độc da cam/Dioxin đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã không quản ngại đường xa đến với chương trình khám sức khỏe miễn phí do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Sở Y tế tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức phối hợp tổ chức. Họ đều là những cựu chiến binh từng một thời vào sinh ra tử, cống hiến một phần tuổi trẻ, sức lực của mình để bảo vệ đất nước.
Ông Hoàng Anh Bắc – Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê chia sẻ: “Tôi đi bộ đội năm 1972. Sau đó bị nhiễm chất độc trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sau khi giải phóng được hội đồng giám định y khoa giám định trong 17 bệnh có mắc bệnh tiểu đường tuyp 2. Tình hình sức khỏe giảm nhiều. Buổi khám bệnh hôm nay đội ngũ khám tương đối tốt, rất nhiệt tình, chu đáo.”
Ông Lê Chí Toàn – Xã Ia Hrung, huyện Ia Grai bày tỏ: “Hôm nay được đi khám thì tôi rất phấn khởi bởi được nhà nước quan tâm, chăm sóc cho những người có công để nâng cao sức khỏe cho những cựu chiến binh năm xưa.”
Trực tiếp khám cho các nạn nhân chất độc da cam là đội ngũ cán bộ, y bác sỹ thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tại buổi khám bệnh, các nạn nhân được thăm khám tổng quát, xét nghiệm và siêu âm để đánh giá tình trạng sức khỏe. Nếu nạn nhân nào có bệnh cần điều trị thì sẽ xem xét để hỗ trợ.
Bác sỹ CKI Nguyễn Thanh An- Phó Trưởng khoa Khám, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết “Là bác sỹ, tôi chăm sóc sức khỏe cho toàn dân. Hôm nay được khám sức khỏe sàng lọc cho những nạn nhân da cam. Đó cũng là 1 niềm vinh hạnh cho người bác sỹ, mình cũng cống hiến được phần nào đó để chăm lo sức khỏe lại cho những người đã hy sinh 1 phần xương máu của mình để bảo vệ đất nước và tư vấn cho họ để họ bảo vệ sức khỏe. ”
Toàn tỉnh hiện có hơn 13.000 nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, trong đó có trên 6.000 người bị nhiễm trực tiếp và gần 7.000 người nhiễm gián tiếp, gần 500 người thuộc thế hệ thứ 3. Đa số nạn nhân đều có độ tuổi tương đối cao, sức yếu. Có thể thấy, chương trình khám sức khỏe này là một trong những hoạt động rất ý nghĩa, góp phần chia sẻ, động viên cho các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, giúp họ nắm được tình trạng sức khỏe của mình, từ đó biết cách tự chăm sóc, luyện tập để nâng cao thể lực, hạn chế di chứng. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ tiếp tục vận động, kêu gọi sự chung tay của các đơn vị, mạnh thường quân để có thêm kinh phí thực hiện những đợt khám sức khỏe tiếp theo cho các nạn nhân khác trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Nhâm Dung – Minh Trung