Chăm sóc, bảo vệ trẻ em vì sự phát triển của trẻ

Cập nhật 01/6/2020, 08:06:15

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là trách nhiệm của xã hội vì sự phát triển một cách toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho trẻ. Xác định mục tiêu đó, những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc và bảo vệ trẻ em; tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội để chung tay giúp đỡ, tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phúc lợi xã hội, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Tham gia mô hình “Ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em” được triển khai trên địa bàn xã Ia Boong vào năm 2019, bà Trương Thị Luyến ở thôn Ninh Hòa thấy được hiệu quả thiết thực mà mô hình đem lại trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ ngay tại chính gia đình mình. Được tuyên truyền một số nội dung về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; cũng như được hướng dẫn việc sắp xếp, bố trí nhà cửa ngăn nắp, hợp lý đã giúp những người lớn như bà có sự chủ động và đề phòng trẻ em tiếp xúc với các tác nhân có thể gây tai nạn thương tích tại nhà.

Bà Trương Thị Luyến – Thôn Ninh Hòa, xã Ia Boong, huyện Chư Prông, Gia Lai nói: “An toàn cho bé thì điện phải cho lên cao, không bên dưới tầm tay của trẻ; các vật dụng như dao, kéo thì mình bỏ lên cao mà trẻ không thể với được. Tất cả các vật dụng như điện đóm và những thứ khác trong gia đình thì phải đảm bảo không cho trẻ gần”.

Chị Bùi Thị Bến – Công chức LĐ-TB&XH xã Ia Boong, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Đối với mô hình Ngôi nhà an toàn thì xã chúng tôi đã triển khai từ cuối năm 2019. Thì chúng tôi đã thành lập BCĐ về mô hình đó và sau khi thành lập xong thì theo hướng dẫn của cấp trên, chúng tôi đã gửi phiếu xuống để thu thập thông tin của các hộ gia đình; và trên cơ sở những phiếu đó thì CTV của chúng tôi cũng đến từng hộ gia đình để chúng tôi điều tra và bên cạnh đó thì CTV của chúng tôi cũng hướng dẫn luôn các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích trong hộ gia đình”.

Theo thống kê, tổng số trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn huyện Chư Prông hiện hơn 40.300 trẻ, chiếm tỷ lệ gần 31% số dân của địa phương. Trong đó, hơn 12.400 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em; ngoài những mô hình phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ, hàng năm việc huy động các nguồn lực để chung tay giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn đã được UBND huyện chỉ đạo phòng LĐ-TB&XH và các địa phương trong huyện thực hiện. Và những suất học bổng từ các chương trình “Vì đàn em thân yêu” hay “Cặp lá yêu thương”… đã góp phần sẻ chia khó khăn, tạo động lực, tiếp thêm cơ hội cho trẻ em đến trường.

Em Nguyễn Như Quỳnh – HS lớp 6A, Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Chư Prông, Gia Lai bày tỏ: “Con cảm thấy vui và sẽ cố gắng học tập”.

Chị Nguyễn Thị Hạnh – Phụ huynh em Quỳnh cũng mong muốn: “Bây giờ đang xét thì cũng mong sao cho được hỗ trợ thì sẽ tốt hơn, tại vì bây giờ cũng không có tiền lo cho cháu ăn học, nếu được số tiền hỗ trợ thì cũng mừng”.

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên mọi phương diện là điều cần thiết vì sự phát triển của trẻ. Và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em” sẽ là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; cho trẻ một mùa hè an toàn, bổ ích./.

 Mỹ Tiến –  Phi Long

Trả lời