Chăm lo đời sống cho người khiếm thị

Cập nhật 20/7/2017, 14:07:25

Hội người mù tỉnh Gia Lai được thành lập năm 2012. Trong quá trình hoạt động, Hội luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Hội Người mù Việt Nam cũng như của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong, ngoài tỉnh. Từ đó, cùng với sự nỗ lực vươn lên của chính những người khiếm thị, hội đã có nhiều hoạt động hiệu quả thiết thực, giúp người mù xoá đói, giảm nghèo, xoá bỏ tự ti mặc cảm, hoà nhập cuộc sống cộng đồng.

Đến nay, Hội Người mù Gia Lai đã thu hút được 327 hội viên tham gia sinh hoạt. Nhằm tạo điều kiện cho hội viên vượt qua mặc cảm vươn lên hoà nhập với cộng đồng, hội đã phối hợp với các trung tâm dạy nghề cho người tàn tật các tỉnh bạn gửi các em bị khiếm thị trong tuổi lao động đi học nghề mát xa, xoa bóp, bấm huyệt cổ truyền. Hiện nay hội đã mở 3 cơ sở dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt trên địa bàn Tp.Pleiku để tạo công ăn việc làm cho các em. Cùng với đó, từ nguồn quỹ của hội đã giúp nhiều hội viên được vay vốn để chăn nuôi heo, bò, dê, gà nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Anh Trần Văn Tư- Xã Ia Yok- Ia Grai cho biết “Tôi là hội viên, tôi bị mù 2 mắt nên được Hội cho vay vốn mua bò để nuôi, bây giờ đàn bò đã có 7 con. Nhờ nuôi bò và trồng bời lời và làm thêm cà phê nữa nên gia đình tôi thu nhập cũng khá, có của ăn của để, lo cho con cái”.

Có sự giúp đỡ của hội, nhiều gia đình hội viên đã làm được nhà mới, sửa chữa, nâng cấp nhà cũ, mua sắm tiện nghi trong gia đình. Có một số hội viên sử dụng vốn vay làm mô hình vườn-ao –chuồng đạt hiệu quả cao, đem lại thu nhập cho gia đình hàng trăm triệu đồng/năm.

Anh Vũ Văn Dũng, tổ 10, phường Hoa Lư, TP.Pleiku cũng chia sẻ: “Mình bị mù 2 mắt từ nhỏ, Mình khiếm khuyết không được như người khác, nhưng mình cố gắng làm, cứ thế làm dần dần thôi. Bây giờ thì nhà mình làm nhiều thứ lắm, có 100 con heo, 3 con trâu, 8 con bò sinh sản, có ao thả cá, và nuôi nhiều gà, vịt, ngan, thu nhập hằng năm cũng được khá”.

Công tác thăm hỏi tặng quà động viên tinh thần và xây nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo cũng được Hội chú trọng  quan tâm. Trong 5 năm qua, Hội đã thăm hỏi và tặng 1.500 xuất quà  cho người mù tổng trị giá hơn 600 triệu đồng nhân các ngày lễ, tết trong năm; hỗ trợ xây dựng “Nhà tình nghĩa” và sửa chữa nhà ở cho người mù thuộc diện hộ nghèo  với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hội người mù tỉnh Gia Lai cho biết: “Thời gian qua Hội đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả. Trong thời gian tới Hội tiếp tục kêu gọi vận động sự đóng góp Quỹ để có nguồn vốn xây dựng sửa chữa nhà ở, hỗ trợ đời sống cho hội viên nghèo; tiếp tục cho vay vốn để người mù phát triển sản xuất; quan tâm công tác dạy chữ, dạy nghề và tạo việc làm cho người khiếm thị, nhằm chăm lo đời sống người mù ngày càng được tốt hơn”.

Hội người mù tỉnh Gia Lai đã và đang hoạt động nề nếp và đạt hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của hội viên, khơi dậy tính tự lực tự cường, tích cực chủ động khắc phục khó khăn hòa nhập cộng đồng của những người khiếm thị. Những kết quả đạt được của các hội viên đã khẳng định nghị lực và quyết tâm cao của những  người khiếm thị. Điều đó cũng khẳng định “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền…”  như lời dạy của Bác Hồ kính yêu!./.

Ngọc Ánh, Minh Trí

Trả lời