Vừa tham gia công tác xã hội, vừa phải thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ, người phụ nữ hiện đại đang phải đối mặt với nhiều áp lực rất lớn. Tuy nhiên, không ít phụ nữ không những vượt qua được áp lực để hoàn thành công việc mà còn gặt hái được những thành công rực rỡ, được xã hội công nhận là những phụ nữ thành đạt. Và CCB Nguyễn Thị Kim Oanh – Nữ doanh nhân “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn sau đây là một trong những điển hình như thế.

Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh của Công ty TNHH Hải Phong pleiku.
Thành công có được như ngày hôm nay của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hải Phong (TP.Pleiku) có lẽ từ chính ý chí của một thời là người lính cụ Hồ. Sau thời gian đầu làm khoáng sản và tiếp cận thị trường miền Tây Nam bộ với các sản phẩm xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản những năm 2002; từ năm 2006 đến nay, công ty đã chuyển hướng sang sản xuất phân bón vi sinh. Dám nghĩ, dám làm đúng như ước mơ trở thành “Bộ đội cụ Hồ” ngày trước của bản thân, sản phẩm phân bón của công ty do bà làm chủ với giá thành rẻ, chất lượng tốt đã được người tiêu dùng đánh giá cao, khẳng định được vị thế và uy tín đối với khách hàng. Công ty cũng đã vinh dự nhận cúp Sen vàng thương hiệu nổi tiếng Việt Nam và quốc tế; huy chương vàng và chứng nhận danh hiêu hàng Việt Nam chất lượng cao. Và điều quan trọng là qua đó đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, trong đó có những CCB như bà.

Doanh nhân Nguyễn Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hải Phong (TP.Pleiku) .
Trò chuyện cùng chúng tôi Bà Oanh tâm sự: Thực ra khi về hưu, bản thân tôi cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác nghĩ là sẽ an phận ở nhà nuôi con cái vì mọi thứ đã có nhà nước lo. Thế nhưng tôi thấy nhiều đồng đội của mình không có việc làm, sẵn có một ít vốn tôi bàn với chồng con mở một cơ sở làm ăn; trước hết là tạo công ăn việc làm cho đồng đội, rồi cả bạn bè. Ước mơ của tôi là làm thế nào mang đến sản phẩm giá thành rẻ cung ứng cho người nông dân, vừa giúp tiết kiệm chi phí và mang đến hiêu quả cao, và làm thế nào để sản phẩm của công ty vươn ra thị trường nước ngoài.
Sự nỗ lực của bản thân là điều quan trọng song trong thời kỳ hội nhập, người phụ nữ cũng rất cần phải dung hòa những bản sắc truyền thống vốn có của mình, đó là công việc ngoài xã hội và vai trò một người vợ cũng như thiên chức của một người mẹ trong gia đình. Hiểu được điều đó nên ngoài khoảng thời gian dành cho công việc của công ty, còn lại bà đều dành cho gia đình với công việc nội trợ và chăm sóc con cái; bởi bà quan niệm rằng: đã là phụ nữ thì phải biết làm công việc gia đình, và gìn giữ nề nếp gia đình Việt Nam luôn là nét đẹp truyền thống cao quý của người phụ nữ Việt Nam.
Bà Oanh tiếp lời: Thực ra tôi nghĩ đối với người phụ nữ cái thành công nhất là giữ được hạnh phúc gia đình. Tôi nghĩ phụ nữ dù có làm đến chức gì đi nữa nhưng vì một lý do nào đó mà không giữ được hanh phúc gia đình thì cũng chưa thành công lắm. Sau mỗi lần đi làm về tới gia đình thì thiên chức của mình trỗi dậy và mình làm thế nào để gia đình mình đầm ấm thì đó là thành công của phụ nữ.
Cuộc sống hiện đại, người phụ nữ có cơ hội thể hiện giá trị bản thân nhiều hơn; nhưng để vừa thành đạt ngoài xã hội, vừa chu toàn công việc gia đình quả thực là việc không mấy dễ dàng. Còn với CCB – nữ doanh nhân Nguyễn Thị Kim Oanh, với những bí quyết của riêng mình, người phụ nữ này đã khẳng định được mình trong công tác xã hội cũng như làm tròn vai trò làm vợ, làm mẹ trong gia đình; xứng đáng với danh hiệu phụ nữ hai giỏi “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà” ./.
Mỹ Tiến-Xuân Huy