Giữa vùng đất khó Ayun, huyện Chư Sê, một đảng viên trẻ đã không “an phận” với các loại cây trồng truyền thống gắn bó nhiều năm nay. Bằng niềm tin và quyết tâm, dám nghĩ dám làm; anh Đinh Vun ở làng Keo đã trở thành người đầu tiên thành công trong việc đưa giống cà phê, hồ tiêu về trồng trên vùng đất tưởng chừng không thể. Không chỉ thay đổi cuộc sống của gia đình, câu chuyện làm kinh tế của Đinh Vun còn “truyền lửa”, tạo động lực cho cộng đồng thiểu số vươn lên thoát nghèo bằng sự mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất.
Trên vùng đất rộng lớn ít màu xanh là khu sản xuất của cộng đồng làng Keo, giữa mùa khô Tây Nguyên nóng khát; mô hình sản xuất rộng gần 1 ha này như một điểm nhấn đầy sức sống. Những dãy hồ tiêu cao lớn vừa thu hoạch xong, những hàng cà phê rộng tán được chăm sóc đúng cách đang thời kỳ ra hoa, kết trái. Chủ nhân của khu sản xuất này là đảng viên trẻ Đinh Vun, người Bahnar đầu tiên ở đây đã thành công với việc đưa cây cà phê, hồ tiêu vào trồng trên vùng đất Ayun, từ năm 2017.
Anh Đinh Vun – Làng Keo, xã Ayun, huyện Chư Sê cho biết: “Mình trước đây vẫn đi làm thuê cho người Kinh ngoài trung tâm, thấy họ làm cà phê, hồ tiêu thích lắm. Mà đất quê mình thì khô cằn, thiếu nước thường xuyên. Bà con cũng chỉ trồng lúa, trồng mì với cây đậu đỗ ngắn ngày thôi, thu nhập không là bao. Nên mình đam mê, quyết tâm bắt tay vào trồng 2 loại cây này bằng được. Lúc đầu cũng khó khăn lắm, cây không lớn, dần dần thì cũng ổn định và cho thu nhập tốt.”
Sinh năm 1994, năm 2017 lần đầu tiên Đinh Vun bắt tay vào trồng cây cà phê, hồ tiêu, trong khi nhiều người ở làng chưa ai làm thành công. Đinh Vưn cũng gặp rất nhiều lời can ngăn. Tuy không khó nhưng cây cà phê, hồ tiêu là cây trồng dài ngày đòi hỏi kĩ thuật chăm sóc, tưới tiêu đúng phương pháp, nhất là nguồn nước tại địa phương rất khó khăn khi phải phụ thuộc vào hệ thống sông suối, hồ đập. Ban đầu, anh thử nghiệm với 20 trụ tiêu, 200 cây cà phê, dần dần mở rộng, phát triển diện tích các loại cây. Đến nay, anh có 200 trụ hồ tiêu 10 năm tuổi, 7 sào cà phê và vài chục cây sầu riêng trồng xen canh. Năm trước, năng suất cây trồng không cao nhưng gia đình đã thu được 250 triệu đồng, chưa trừ chi phí đầu tư. Tuy không quá lớn nhưng là nguồn thu mà nhiều gia đình Bahnar ở Ayun mơ ước.

Anh Đinh Vun – Làng Keo, xã Ayun, huyện Chư Sê nói: “Mình nghĩ rằng nó khó nhưng không phải không làm được. Hệ thống tưới tiêu mình dẫn nước từ suối gần đây, cũng thuận tiện. Cao điểm mùa khô thì hơi ít nước nhưng vẫn chưa bị thiếu. Cây vẫn phát triển tốt.”
Ông Nguyễn Văn Hợp – Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Ayun, huyện Chư Sê cho biết: “Trong xóa đói giảm nghèo chúng tôi cũng lấy sự gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, cấp ủy và đảng viên làm đầu. Chính họ và cách làm của họ là động lực dẫn dắt người dân mạnh dạn hơn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng.”
Thành công với mô hình kinh tế có giá trị cao, đảng viên Đinh Vun đang nỗ lực mỗi ngày để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương lan tỏa, vận động bà con cùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất hiệu quả. Sẽ còn không ít những khó khăn, trở ngại trong việc nhân rộng; nhưng với bản lĩnh, trách nhiệm của người đảng viên trẻ, Đinh Vun đang cố gắng để mở rộng và phát triển mô hình hiệu quả hơn, tạo động lực cho cộng đồng thiểu số tại quê hương vươn lên thoát nghèo bằng sự mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất
Minh Lý – Phi Long