Những năm gần đây, nông dân các địa phương khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu. Cây quýt đường là loại cây ăn quả được nhiều người lựa chọn thử nghiệm và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó địa bàn xã Cửu An, thị xã An Khê là địa phương có diện tích lớn và đạt hiệu quả cao nhất.
Với kinh nghiệm học hỏi có được, năm 2018 gia đình anh Lưu Trường Sơn ở xã Cửu An, thị xã An Khê đã bắt đầu đưa cây quýt đường về trồng trên diện tích 7 sào đất của mình. Vừa học hỏi kinh nghiệm trực tiếp từ các nhà vườn trồng quýt, vừa tự tìm tòi, nghiên cứu thêm trên internet, anh Sơn đã áp dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất. Vườn quýt được chăm sóc bón phân và tưới nước theo mô hình ứng dụng công nghệ cao với hệ thống tưới phân tận gốc, béc phun mưa trên lá, nên cây quýt phát triển tốt, sản phẩm đạt chất lượng cao, cung ứng ra thị trường quanh năm.
Ông Lưu Trường Sơn – Người dân xã Cửu An- Thị xã An Khê chia sẻ: “Tôi học hỏi kinh nghiệm và thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ cao này. Với hệ thống này thì cây quýt quanh năm xanh tốt, tôi đã xuất bán trên địa bàn cho bà con và mở rộng đến nhiều nơi khác. Cây được đầy đủ phân và nước nên trái to và đẹp, bán được giá nên thu nhập kinh tế gia đình cũng được khá”….
Theo chia sẻ của người dân, quýt đường là loại cây tương đối dễ trồng và chăm sóc. Cây quýt đường có thể trồng xen với một số loại cây ăn quả khác trên cùng diện tích, nhằm tận dụng nguồn nước, phân bón và ánh sáng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Ông Nguyễn Công Quý – Người dân xã Cửu An, thị xã An Khê cũng nói: “Gia đình tôi tham gia vào sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGap. Tôi trồng cây quýt đường xen với cây ổi và trong quá trình sản xuất được Nhà nước hỗ trợ nguồn vốn xây dựng các mô hình mới phát triển trong chương trình nông thôn mới. Vườn cây năm nay thì trái nhiều, và bán thu nhập cao”….
Từ những diện tích cây quýt đường được nông dân trồng tự phát đem lại hiệu quả cao, và dựa vào ưu thế của vùng đất, thị xã An Khê đã chọn xã Cửu An để triển khai dự án “Xây dựng vùng chuyên canh trồng cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP”. Việc xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả đã nhận được sự đồng thuận của hộ dân và phù hợp với chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
Bà Nguyễn Thị Phúc – Chủ tịch UBND xã Cửu An, thị xã An Khê cho biết: “Địa phương có thế mạnh về nông nghiệp nên trong sản xuất thì chúng tôi vận động bà con chuyển đổi cây trồng theo giá trị kinh tế cao. Cùng với phát triển cây lúa nước và hoa màu thì vận động bà con tham gia thực hiện nhiều mô hình cây ăn quả, đặc biệt là cây quýt đường đem lại hiệu quả cao, tăng thu nhập kinh tế gia đình nên đời sống người dân nâng cao và diện mạo nông thôn khởi sắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của địa phương”….
Cây quýt đường ở xã Cửu An đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Cùng với đó việc hình thành vùng chuyên canh trồng cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP sẽ tăng giá trị sản phẩm làm cơ sở để kết nối sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp nông thôn./.
Ngọc Ánh, Huy Toàn