Trong cơ cấu cây trồng ở huyện Krông Pa, cây mì chiếm nhiều diện tích, đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực của huyện.
Tuy nhiên, làm thế nào để giúp nông dân trong huyện sản xuất loại cây trồng này mang lại hiệu quả bền vững, đó là điều mà các ngành chức năng và chính quyền địa phương huyện Krông Pa luôn trăn trở và đi tìm câu trả lời tốt nhất.

Hiện nay nhiều nông dân trong huyện Krông Pa đang khẩn trương thu hoạch những diện tích mì còn lại của vụ Mùa năm 2017 để tiến hành sản xuất vụ tiếp theo. Trong vụ Mùa năm 2017, toàn huyện Krông Pa có gần 18.000 ha mì, cơn bão số 12 đã ảnh hưởng đến năng suất của nhiều diện tích mì trong huyện, trong đó gần 3.000 ha ngập úng nên mì bị thối, nhưng bù lại giá mì trong vụ tương đối ổn định ở mức cao hơn so với nhiều năm trước nên phần lớn nông dân có lãi.
Anh Rơ Chăm Lộc – buôn Khăm, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Nhìn chung năm 2017 giá mì cao nên nông dân vớt vát lại việc lỗ từ sản xuất mì của các vụ trước, tuy năng suất giảm nhưng giá cao nên bà con cũng phấn khởi, có thu nhập cao để chuẩn bị Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018”.
Năng suất bình quân cây mì ở huyện Krông Pa trong vụ Mùa 2017 từ 25 đến 30 tấn tươi/ha, giá mua tại ruộng thời điểm này 1,65 triệu đồng/tấn, năm 2016 chỉ 1,2 triệu đồng/tấn. Hơn nữa, việc thu mua, tiêu thụ mì trong vụ Mùa 2017 cũng thuận lợi nên tránh tình trạng ứ đọng, tư thương ép giá.
Anh Nguyễn Mẫn – Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: Tôi là một tư thương mua mì của nhiều nông dân ở huyện Krông Pa. Giá mì năm nay cao, nhà máy tiêu thụ cũng nhanh nên thuận lợi trong việc thu mua mì cho bà con.
Với đặc tính của cây mì là có khả năng chịu hạn cao và có thể sản xuất trên những diện tích đất pha cát nên cây trồng này rất phù hợp với điều kiện thời tiết, đất đai và thổ nhưỡng ở vùng đất “khát” Krông Pa. Huyện luôn giữ vững ổn định diện tích từ 17.000ha đến 20.000 ha mỗi vụ, chiếm hơn 1/3 tổng diện tích đất sản xuất trong vụ. Các ngành chức năng và chính quyền địa phương huyện Krông Pa đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách để định hướng, hỗ trợ nông dân trong huyện sản xuất mì mang lại hiệu quả kinh tế ổn định nhằm hạn chế những rủi ro, thiệt hại do ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi, giá cả thị trường và điệp khúc “được mùa mất giá”, hay “được giá mất mùa”.
Ông Đinh Xuân Duyên – Trưởng Phòng NN& PTNT huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Theo kế hoạch, trong năm 2018 diện tích sản xuất cây mì toàn huyện 19.000 ha, cao hơn so với năm 2017. Về chế biến, ngoài nhà máy chế biến tại thị trấn Phú Túc thì năm 2018 Công ty đường Vạn Phát đưa vào hoạt động dây chuyền chế biến mì sẽ tiêu thụ 10.000 ha sản phẩm mì, thế thì 2 nhà máy này sẽ đáp ứng tiêu thụ khoảng 20.000 ha sản phẩm cây mì ở huyện. Ngoài ra ở những vùng sâu vùng xa, xe ô tô vào vận chuyển không được thì nông dân có thể thái khô để bán. Về giải pháp thì huyện tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ giống mì mới và chuyển giao kỹ thuật để nông dân sản xuất mì đạt hiệu quả”.
Việc sản xuất cây mì là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình trên địa bàn huyện Krông Pa. Hy vọng với những động thái tích cực từ các ngành chức năng và chính quyền địa phương huyện Krông Pa sẽ tiếp tục giúp nông dân trong huyện sản xuất cây trồng này mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần đắc lực vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.
Hà Đức, R’Piên