Cây chanh-hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở Đak Pơ

Cập nhật 20/8/2016, 13:08:44

Đăk Pơ được biết đến là vựa rau màu lớn của tỉnh. Tuy nhiên, trước thực trạng giá rau bấp bênh, tiền bán không đủ chi phí cho công thu hái, vận chuyển nên nhiều nông dân ở vùng không thuận lợi về giao thông của huyện đã mạnh dạn chuyển sang đầu tư sản xuất một số loại cây trồng mới. Trong đó, điển hình là các loại chanh như chanh không hạt, chanh dây, chanh đào. Bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người trồng.

 

20.8 caychanhCũng như nhiều hộ nông dân khác, những năm trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Bắc ở thôn 1 xã Hà Tam chỉ chuyên tâm canh tác một số loại rau củ. Giá cả bấp bênh, đường xá cách trở, thu nhập từ cây rau chỉ đủ lấy công làm lời, nên từ đầu năm 2015 tận dụng diện tích đất gần khu vực suối, chị Bắc bắt tay vào trồng 200 gốc chanh dây. Vừa trồng vừa lo vì đầu ra của chanh dây cũng như rau màu, tuy nhiên với suy nghĩ chanh dây cũng là loại cây ngắn ngày, đang có giá cao, đất của chị đa phần ở triền dốc rất khó canh tác loại cây khác do đó chị đã mạnh dạn trồng thử. 6 tháng sau, chanh cho trái lứa đầu, trừ chi phí đầu tư, vườn chanh dây đã mang về cho chị gần 50 triệu đồng.

Chị Bắc cho biết: “Sau này tôi thấy mô hình trồng chanh dây đem lại lợi nhuận cao, có thu nhập ổn định. Giá bán hàng ngày lúc nào cũng có tiền ổn định cuộc sống. Chanh người ta nói sợ thị trường TQ nhưng bây giờ thị trường nội địa cũng có tiêu thụ nên thấy ổn định”.

Khu đất của gia đình chị Võ Thị Hồng người cùng thôn với chị Bắc cũng chỉ có hơn 1 ha, năm 2014 gia đình chị đã mạnh dạn đưa 300 cây chanh đào về trồng theo hướng chuyên canh, gần nửa năm trước lứa chanh đầu tiên đã  cho thu hoạch, mang lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình. Nếu chanh dây, chanh đào là 2 giống chanh mới được trồng ở vùng đất Đăk Pơ thì loại chanh không hạt đã được trồng ở đây từ năm 2011 và hiệu quả của loại cây này đã được minh chứng theo thời gian. Không tốn nhiều công chăm sóc bón phân như rau màu, cây lại cho thu hoạch quanh năm với sản lượng cao, nên nhiều hộ trồng chanh không hạt ở Đăk Pơ có nguồn thu ổn định gấp nhiều lần so với trồng rau màu.

Ông Đoàn Minh Duy-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ nói: Phòng Nông nghiệp tham mưu với huyện sử dụng các nguồn vốn để khảo nghiệm các loại cây con mới để người dân có thêm nhiều sự lựa chọn để sản xuất phù hợp với từng gia đình. Đối với người nông dân khó khăn trong tiêu thụ. Hiện nay mô hình chanh đào, chanh không hạt tiêu thụ sản phẩm tốt, nhiều hộ đang nhân rộng mô hình. Bên cạnh đó thì với cây chanh dây người dân làm nhưng chưa đảm bảo tín hiệu đầu ra.

 Từ thực tế trồng chanh của một số hộ gia đình trên địa bàn huyện Đăk Pơ cho thấy, các loại chanh là cây trồng khá phù hợp với quy mô rẫy vườn nhỏ và vừa, bởi với các loại cây này, kỹ thuật chăm sóc không quá phức tạp, quả có chất lượng cao, cho thu hoạch thường xuyên và mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân./.

Vân Anh, Huy Toàn

Trả lời