Không chỉ hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà những năm qua Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp còn là những gương mặt thân thiết của bà con nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong và ngoài tỉnh Gia Lai thông qua các hoạt động từ thiện xã hội được các thành viên Câu lạc bộ thực hiện thường xuyên.

Vượt đoạn đường hơn 70 cây số mất gần 3 giờ đồng hồ, cuối cùng các chị em trong Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp tỉnh cũng đến được với các xã biên giới của huyện Chư Prông. Sau khi gặp gỡ, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ tại chốt biên phòng Ia Lốp, các thành viên vội vàng trở lại bà con nghèo của xã Ia Piơr để kịp trao những phần quà từ thiện với mong muốn được sẻ chia, chung tay, góp sức cùng với các cấp, các ngành chăm lo đời sống cho bà con nghèo trong tỉnh. Trong đợt này, Câu lạc bộ đã chuẩn bị 58 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng bao gồm gạo và các thực phẩm thiết yếu khác tặng cho bà con nghèo ở các làng thuộc xã Ia Piơr. Không chỉ là giá trị vật chất mà với bà con ý nghĩa hơn cả là sự quan tâm của Câu lạc bộ dành cho bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa này.
Ông Rơ Lan Bôn, làng Ia Piơr, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông chia sẻ: “ Hôm nay bà con ở đây được nhận quà của Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp bà con thấy vui lắm. Cảm ơn sự quan tâm của các chị dành cho bà con nghèo chúng tôi”.
Dẫu đã thấm mệt khi vừa vượt qua chặng đường dài lại thêm cái nắng gay gắt nơi vùng biên giới xa xôi, nhưng được đến với bà con nghèo nơi đây để chia sẻ những phần quà từ thiện, cảm nhận được niềm vui trên gương mặt của bà con, các chị em trong Câu lạc bộ cũng cảm thấy hạnh phúc, sự ấm áp trong tâm hồn với công việc mình đang làm.
Bà Đặng Thị Mỹ Dung, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp tỉnh nói: “ Đây là việc làm thường xuyên hàng năm của Câu lạc bộ. Chúng tôi đã đi đến với rất nhiều nơi. Mỗi chuyến đi như vậy chúng tôi rất hạnh phúc vì được gặp gỡ, chia sẻ khó khăn với bà con. Tỉnh ta hiện nay vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, vì vậy chúng tôi rất mong muốn sẽ có nhiều đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm luôn sẵn lòng chia sẻ để giúp bà con phần nào bớt khó khăn”.
Vẫn biết rằng chia sẻ, giúp đỡ bà con nghèo là một phần trách nhiệm của Câu lạc bộ nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung, nhưng sự ghi nhận, đánh giá cao của các cấp, các ngành vẫn là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần rất cần thiết để Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp tỉnh ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả hơn. Đó là những chia sẻ của các thành viên Câu lạc bộ khi được nhận bằng khen của UBND tỉnh đúng vào dịp kỉ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 năm nay.
Hồng Uyên – Xuân Huy