Câu lạc bộ dệt thổ cẩm xã Ia Ka- giữ lửa nghề thổ cẩm 

Cập nhật 11/4/2018, 16:04:20

Cùng với tiếng cồng, tiếng chiêng… thì trang phục thổ cẩm truyền thống cũng được xem là “hồn cốt” của người Jrai. Đặc biệt trong các ngày lễ lớn, trang phục truyền thống lại càng không thể thiếu. Tuy nhiên, cùng với xu thế phát triển chung, nghề thổ cẩm đang dần vắng bóng và số người biết dệt vải, may áo lại càng ít đi. Trước thực trạng này, trong những năm qua, Hội phụ nữ xã Ia Ka, huyện Chư Pah đã thành lập Câu lạc bộ dệt thổ cẩm với mong muốn giữ gìn nét truyền thống của dân tộc, đồng thời giúp hội viên phụ nữ có thêm thu nhập.

Yêu nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình qua những bộ váy áo thổ cẩm truyền thống, ngay từ khi còn là một thiếu nữ, chị Rơ Châm Yunh đã theo mẹ học dệt. Năm 16 tuổi, chị đã thành thạo các hoa văn thổ cẩm. Đối với người Jrai, người ta chỉ cần nhìn vào tay nghề dệt là có thể hiểu được tính cách của người con gái đó như thế nào. Dệt thổ cẩm đòi hỏi sự kỳ công, tỉ mỉ và nhẫn nại. Để có một sản phẩm đẹp, hoa văn phức tạp nhiều khi người dệt phải mất cả tháng trời.

Chị Rơ Châm Yunh, hội viên CLB dệt thổ cẩm xã Ia Kha, huyện Chư Pah cho biết: “Các chị em tập trung lại dệt với nhau thế này rất vui. Mình phải dệt cẩn thận thì họa tiết mới đẹp được. Mình dệt váy áo để mặc vào lễ pơ thi, nhà mới… ai thích thì mình cũng dệt cho nữa”.

Được thành lập từ năm 2013, đến nay CLB dệt thổ cẩm đã có 59 thành viên. Hàng ngày, sau khi lo xong công việc nương rẫy và công việc gia đình, mọi người lại tập hợp tại nhà của 1 hội viên để bắt đầu công việc dệt. Những sản phẩm thổ cẩm của CLB không chỉ được người dân trong làng tin dùng mà các khách hàng ở các địa phương khác cũng rất thích

Chị Rơ Chăm H’Ken, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Ka, Chủ nhiệm CLB dệt thổ cẩm xã Ia Ka, huyện Chư Păh đánh giá: “CLB hoạt động rất sôi nổi. Hiện nay các dịp lễ hội, đâm trâu, bỏ mả đều mặc đồ thổ cẩm. Nên mỗi hội viên 1 năm cũng bán được 10 bộ, mỗi bộ khoảng 80001,5 triệu. từ đó góp phần phát triển kinh tế cho hội viên, giúp câu lạc bộ phát triển đi lên và giữ gìn bản sắc dân tộc”.

Bên cạnh đó, CLB còn rất chú trọng đến việc truyền nghề. Rơ Châm Ngoan dù mới 8 tuổi, khung cửi còn lớn hơn cả em, nhưng đôi bàn tay nhỏ đã bắt đầu làm quen với những họa tiết đầu tiên. Chỉ mai này nữa thôi, em sẽ trở thành người thiếu nữ Jrai khéo léo, giỏi giang…

Từ việc tổ chức sản xuất, Hội LHPN xã Ia Ka mong muốn trong tương lai sẽ phát triển CLB thành mô hình du lịch cộng đồng. Du khách đến đây không chỉ chiêm ngưỡng, mua sắm các sản phẩm thổ cẩm tinh xảo, độc đáo, mà còn được giới thiệu, thưởng thức nghệ thuật ẩm thực của người dân địa phương. Mô hình này sẽ góp phần vào việc xây dựng một “hệ sinh thái du lịch” đa dạng.

Nhâm Dung,  Minh Trung

Trả lời