Liên tục trong những tháng gần đây, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên Gia Lai đã tiếp nhận rất nhiều ca thương tích vùng mắt do tai nạn lao động. Điều đáng nói là những trường hợp này sau khi bị những tổn thương về mắt đều rất chủ quan, tự ý mua thuốc điều trị dẫn đến bệnh diễn tiến rất nặng, tiên lượng xấu. Trong đó có những trường hợp bác sĩ điều trị chỉ có thể giữ lại mắt chứ không thể phục hồi lại thị lực cho người bệnh.
Anh Rơ Ô Blel ở buôn Thành Công, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa đang điều trị tại Bệnh viện Mắt Cao Nguyên Gia Lai do mắt trái bị loét giác mạc nghi nấm bội nhiễm. Mắt của anh Blel diễn tiến nặng là do anh tự ý mua thuốc điều trị tại nhà trong thời gian gần nửa tháng mà không đến bác sỹ chuyên khoa để điều trị.
Bệnh nhân Rơ Ô Blel – Buôn Thành Công, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa nói: “Lúc đầu mình đi vô rừng bẻ măng, cái măng nó bị cong mình lấy nó ra rồi nhưng cây tre nhả ra chọc vào mắt. Mình hỏi mấy người xung quanh mắt tôi có bị sao không? Họ bảo không sao, chỉ bị chảy nước mắt thôi. Sau 2 đến 3 ngày sưng mắt, mình tự mua thuốc uống.”
Anh Rơ Châm Ngach ở thôn Ia Lơk, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh cũng không may bị tai nạn về mắt trong khi cạo mủ cao su và cũng tự điều trị tại nhà. Qua đây cho thấy đa số người dân ít khi dùng đồ bảo hộ trong quá trình lao động, thậm chí chẳng may bị tổn thương về mắt cũng không đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.
Bệnh nhân Rơ Châm Ngach – Thôn Ia Lơk, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh chia sẻ: “Tôi đi cạo mủ cao su xong nó rớt mủ xuống mắt, nó đau 2 ngày 3 đêm chịu không nổi mình phải đi mua thuốc nhỏ, càng nhỏ càng đau nữa. Sau đó phải đi bệnh viện huyện, bệnh viện huyện chuyển qua Khoa Mắt của Bệnh viện Mắt Cao nguyên, nay thấy nó cũng đỡ rồi.”
Từ đầu năm 2024 đến nay, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên Gia Lai đã tiếp nhận trên 6.600 bệnh lý liên quan đến chấn thương mắt do tai nạn lao động, nghề nghiệp. Trong đó 26 ca do tổn thương hóa chất, 420 ca đụng dập nhãn cầu, số còn lại là viêm kết mạc các loại. Đáng ghi nhận là tất cả các trường hợp dù đến bệnh viện trong tình trạng bệnh nặng và các bác sĩ ở đây đều nỗ lực hết mình để lên phác đồ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.
BS CKI Nay Thiểu Hmok – Trưởng Khoa Khám, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên Gia Lai cho biết: “Những trường hợp đó họ thường tự ý đi mua thuốc ở ngoài, tự điều trị. Khi mà đi mua thuốc ở ngoài có những vấn đề như là sử dụng những thuốc có Dexamethasone trong đó, nó là cái chống chỉ định khi liên quan đến giác mạc. Rất là nhiều trường hợp đến với bệnh viện đã bị loét giác mạc do nấm nặng.”
TS.BS CKII Nguyễn Văn Lành – Giám đốc Bệnh viện Mắt Cao Nguyên Gia Lai trao đổi: “Về góc độ chuyên khoa bác sĩ khuyên tất cả các bệnh chấn thương mắt nên đến bệnh viện chuyên khoa mắt để bác sĩ khám kĩ lưỡng hơn và điều trị thích hợp, tránh những hậu quả đáng tiếc sau này. Bệnh nhân viêm loét giác mạc mất thị lực rồi mới đến bệnh viện. Đến đây bác sĩ chỉ điều trị để giữ lại mắt chứ còn không thể phục hồi lại thị lực cũng như những ca chấn thương liên quan tới rách kết mạc, rách mi mắt họ đến muộn thì vấn đề phục hồi lại bờ mi hoặc mi mắt, giác mạc cũng sẽ để lại hậu quả về mặt chức năng, thẩm mĩ không tốt.”
Các bác sĩ của Bệnh viện Mắt Cao Nguyên Gia Lai khuyến cáo tất cả các chấn thương mắt, dù nhẹ hay nặng đều có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến thị lực nếu không được sơ cứu đúng cách và xử lý kịp thời. Đặc biệt là sau chấn thương bệnh nhân không nên nên tự ý mua thuốc nhỏ mắt mà không có sự đánh giá của bác sĩ chuyên khoa mắt. Trong trường hợp chấn thương vùng mắt liên quan đến nhãn cầu sẽ rất dễ xảy ra những biến chứng muộn sau chấn thương như tăng áp, đục thuỷ tinh thể, viêm màng bồ đào… khi đó việc chữa trị mắt cho bệnh nhân trở lại như ban đầu sẽ vô cùng khó khăn.
Lệ Xuân – Minh Trung