Được thành lập ngày 3/2/1977, đến nay Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông vừa tròn 45 tuổi – Một chặng đường dài với bao gian lao nhưng rất đỗi tự hào. Từ một vùng đất khô cằn, hoang tàn sau chiến tranh, nay các nông trường của công ty đã trở thành một vùng dân cư đông đúc, trù phú với những cánh rừng cao su bạt ngàn màu xanh nơi vùng biên cương phía Tây Nam của tỉnh Gia Lai.

Hiện nay Công ty Cao su Chư Prông có trên 8,5 nghìn ha cao su, trong đó có gần 5,4 nghìn ha đang khai thác, 125 ha cà phê kinh doanh, 89 ha trồng chuối xuất khẩu. Bên cạnh đó, công ty còn đầu tư 3.500 ha cao su tại Vương quốc Cam-Pu-Chia. Năm 2021 dù chịu nhiều tác động xấu do dịch bệnh Covid-19 nhưng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đạt nhiều kết quả vượt bật. Tính đến 31/12/2021 công ty đã khai thác được 8.000 tấn mủ, đạt 115,3% kế hoạch giao, tổng doanh thu năm 2021 đạt hơn 396 tỷ đồng, đạt 131,5% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước 30,5 tỷ đồng đạt 188,4 % kế hoạch.
Ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện Ủy Chư Prông cho biết: “Với hơn 2.500 công nhân lao động, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 60% đây là một vấn đề hết sức quan trọng tạo công ăn việc làm, nâng cao trình độ dân trí và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn. Có thể nói con em các dân tộc tham gia công nhân cao su đời sống ngày càng nâng cao, không có hộ đói, hộ nghèo và nhân nhân rất gắn bó với công ty”.
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, công ty luôn quan tâm đến việc chăm lo đời sống cho người lao động. Ngoài đảm bảo chế độ chính sách, thu nhập tiền lương bình quân của cán bộ công nhân đạt mức 6,5 đến 7,6 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, lãnh đạo công ty còn vận động cán bộ, công nhân phát triển kinh tế gia đình để cải thiện đời sống từ trồng trọt và chăn nuôi … Nhờ đó, số hộ công nhân khá và giàu tăng, không còn hộ công nhân nghèo, góp phần quan trọng cùng địa phương đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Chị Rơ Lah H’Anh – Công nhân NT Suối Mơ, Công ty Cao su Chư Prông bày tỏ: “Từ khi được vào làm công nhân cao su tôi nhận thấy bản thân và bà con ở đây có công việc ổn định, thu nhập tốt, đời sống ngày càng được cải thiện hơn bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao tay nghề, nâng cao thu nhập để ổn định cuộc sống”.
Những kết quả trên có được một phần là nhờ công ty không ngừng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến mới vào sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản xuất và bảo vệ môi trường. Đặc biệt công ty đã áp dụng dây chuyền sản xuất mủ hiện đại tạo nên sản phẩm mủ Latex công suất 3.000 tấn/năm đầu tiên trên địa bàn Tây Nguyên. Sản phẩm mủ cao su của công ty đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng yêu cầu khắt khe của những khách hàng khó tính tại các thị trường nước ngoài như Hoa kỳ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc… Năm 2019, Công ty đã đầu tư hơn 40 tỷ đồng để đầu tư Dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống Xử lý nước thải nhà máy chế biến Cao su, từ cột B lên cột A theo Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp – Công suất 1.200m3/ngày đêm.
Ông Võ Ngọc Thành –Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Với hơn 9.000 ha cao su và hơn 3.000 lao động công ty đã từng bước khẳng định được vai trò vị trí của mình ở trên khu vực biên giới và có nhiều đóng góp cho đảm bảo an ninh trật tự ở trên địa bàn địa phương cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng cho huyện Chư Prông. Công ty cao su Chư Prông cũng là đơn vị thu hút nguồn lao động trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, để giúp cho việc tạo công ăn việc làm góp phần xóa đói giảm nghèo một cách bền vững”.
Ông Võ Toàn Thắng, Tổng GĐ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông cho biết: “Công ty tiếp tục áp dụng một số mô hình trồng xen các loại cây lương thực trong vườn cao su như khoai lang, khoai tây và các cây dược liệu khác để nâng cao hiệu quả sử dụng đất tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển nông nghiệp cao nghệ cao công ty đang liên kết trồng chuối xuất khẩu, đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao”.
Với những định hướng và giải pháp cụ thể đó, tin rằng, công ty TNHH MTV cao su Chư Prông sẽ có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh Gia Lai, cũng như sự tăng trưởng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, với mục tiêu: xây dựng Cao su Chư Prông phát triển bền vững gắn liền với 3 trụ cột “Phát triển kinh tế – Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội – Bảo vệ môi trường”./.
CTV Đức Thành