Trước tình trạng xe quá khổ, quá tải tái diễn trở lại trên các tuyến quốc lộ và các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh sau dịch bệnh Covid-19, từ ngày 1/6 đến 30/6/2020, Thanh tra giao thông tỉnh phối hợp với Chi cục Quản lý Đường bộ III.4 mở đợt cao điểm tăng cường lực lượng kiểm tra rà soát, xử lý nghiêm các phương tiện đường bộ có dấu hiệu vi phạm các quy định về cơi nới thành thùng, quá tải trọng, quá khổ giới hạn tham gia giao thông gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông.

Qua hơn nửa tháng thực hiện tuần tra, rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 12 trường hợp vi phạm hành chính đối với 7 cá nhân, 5 tổ chức với tổng số tiền trên 71 triệu đồng; tước 3 GPLX, 2 phù hiệu và bắt buộc hạ tải hơn 9 tấn hàng hóa.
Ông Đoàn Đức Mạnh – Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết: “Qúa trình thực hiện công tác thanh, kiểm tra trên địa bàn tỉnh thì lực lượng còn tương đối mỏng mà địa bàn thì rộng cho nên chúng tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp trọng tâm kiểm soát tốt việc chở hàng quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh.”
Trong quá trình xử lý xe quá khổ, quá tải, một số lái xe đã tỏ thái độ bất hợp tác, đặc biệt khi bị phát hiện thì lái xe cố thủ trong cabin, sau đó xuống xe đóng cửa bỏ đi hoặc lấy nhiều lý do để biện minh cho sai phạm…Tuy nhiên tất cả các trường hợp vi phạm sau đó đều bị xử lý nghiêm. Đơn cử trong quá trình tuần tra, kiểm soát lực lượng đã phát hiện xe đầu kéo BKS 81C-050.52 kéo sơ mi rơ moóc BKS 81R-002.65 đang lưu thông trên đường Trường Sa thuộc xã Ia Kênh, Tp.Pleiku. Kết quả kiểm tra cho thấy phương tiện này đã chở quá tải trên 13 tấn; quá tải hàng hóa theo Giấy chứng nhận kiểm định An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường trên 30% đến 50%; quá tải cầu đường trên 20% đến 50%. Với mức vi phạm này theo quy định tại Nghị định 100, tổng số tiền xử phạt đối với lái xe và chủ xe là 54 triệu, tước GPLX 02 tháng, phù hiệu 02 tháng.
Ông Nguyễn Trung Sơn – Đội trưởng đội TTGT số 1, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối với trường hợp bất hợp tác thì chúng tôi xử lý cương quyết kết hợp với công tác tuyên truyền, liên lạc với chủ xe để thuyết phục tài xế chấp hành, hợp tác với lực lượng chức năng. Theo quy định của NĐ 100 thì mức xử phạt về tải trọng rất là cao từ 3,9 triệu đồng đến 75 triệu đồng, cùng với đó là các mức phạt bổ sung như tước GPLX, phù hiệu xe… Với mức phạt cao như vậy chúng tôi cũng mong rằng các chủ phương tiện, tài xế cần chấp hành tốt quy định.”
Để xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đòi hỏi các lực lượng chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, có như vậy mới giải quyết tận gốc nạn xe quá tải, quá khổ lưu thông trên các tuyến đường./.
Xuân Huy, Minh Trí