Cảnh giác trước các bẫy dụ dỗ lừa đảo qua mạng dịp Tết

Cập nhật 21/1/2025, 15:01:39

Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao diễn biến ngày càng phức tạp với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi của các đối tượng. Tại tỉnh Gia Lai, chỉ tính riêng năm 2024, toàn tỉnh đã xảy ra 99 vụ lừa đảo qua mạng với tổng số tiền thiệt hại 36 tỷ đồng. Đáng chú ý là xuất hiện ngày càng nhiều thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giả hình ảnh, video, giọng nói của người thân gia đình, bạn bè để lừa đảo, khiến nạn nhân dễ dàng sập bẫy của các đối tượng. Đặc biệt thời điểm giáp Tết Nguyên đán này, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với nhiều phương thức, chiêu trò tinh vi như: Tuyển dụng lao động lương cao, tặng quà tri ân khách hàng, kêu gọi đầu tư dễ có lợi nhuận cao… nên mỗi người dân cần hết sức cảnh giác để tránh bị sụp bẫy và mất tiền không đáng có.

Mới đây, chị Lê Linh Chi trú tại Tổ 6, phường Diên Hồng, TP.Pleiku nhận được cuộc gọi từ đầu số điện thoại 024… thông báo chị được nhận quà tặng từ Chương trình tri ân khách hàng của 1 tập đoàn viễn thông. Sau đó, đối tượng yêu cầu chị kết bạn qua zalo và đưa chị vào nhóm kín mà các đối tượng lừa đảo đã lập sẵn để được hướng dẫn thủ tục nhận quà hoàn toàn miễn phí, đồng thời tương tác với những người cũng may mắn được nhận quà như chị. Sau khi vào nhóm kín, chị Linh Chi đã hết sức cảnh giác để không làm theo lời dụ dỗ nhận được nhiều loại quà nếu làm theo yêu cầu của các đối tượng đưa ra, trong đó có việc cung cấp số tài khoản để được nhận quà.

Chị Lê Linh Chi – Tổ 6, phường Diên Hồng, TP.Pleiku nói: “Đầu tiên người ta kết bạn làm quen với mình, sau đó kêu mình được nhận quà trúng thưởng, khách hàng thân thiết của Vietel, đưa mình gia nhập vô 1 group của zalo. Sau đó họ kêu gọi mọi người gửi số tài khoản vào để nhận thưởng số tiền lần đầu là 68 ngàn. Điều lạ là sau khi nhận quà đợt đầu thì nó tiếp tục mời tham gia các chương trình của Thế giới di động và điện máy xanh và tiếp tục tham gia đường link khác. Mình biết không ổn rồi nên mình out ra khỏi group đó.”

Mặc dù thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tích cực triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao tuy nhiên, loại tội phạm này vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Đáng quan tâm là các đối tượng lừa đảo đa phần ở nước ngoài, sử dụng thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi. Ngoài việc giả danh Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát; giả mạo người nước ngoài kết bạn tặng quà; tuyển cộng tác viên online, giả mạo hình ảnh, giọng nói người thân để mượn tiền… thì thời điểm cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 này, các đối tượng còn tinh vi chọn những chủ đề mà người dân hết sức quan tâm kết hợp với lợi dụng việc cài đặt sinh trắc học; trí tuệ nhân tạo AI… nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Trần Trọng Sơn – Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo: “Các đối tượng thường kêu gọi đầu tư, tổ chức các giải thưởng, trúng thưởng, từ đó đề nghị người dân kích hoạt và click vào những đường link giả mạo, sau đó qua đường link này các đối tượng sẽ tiến hành gọi video, từ việc gọi video này sẽ lấy khuôn mặt của bị hại để làm sinh trắc học, từ đó hack tài khoản và chiếm đoạt tài khoản, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại. Thủ đoạn thứ 2 là kết bạn làm quen, sau đó lợi dụng việc tán tỉnh tình cảm, gạ gẫm, thu thập và tạo ra những hình ảnh nhạy cảm, từ đó khống chế lại bị hại để cưỡng đoạt tài sản. Thứ 3 là kêu gọi đầu tư, đặc biệt là chị em chưa có công ăn việc làm, các đối tượng hướng dẫn kinh doanh online, hướng dẫn đầu tư chứng khoán, hướng dẫn các hình thức tìm kiếm lợi nhuận, dụ dỗ kinh doanh. Khi gửi tiền vào sẽ chiếm đoạt tài sản. Trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản hết sức tinh vi trên không gian mạng, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để không sụp bẫy lừa của các đối tượng. Đặc biệt là thận trọng trước những thông tin trên mạng về việc khuyến mãi, trúng thưởng, nhận quà… trong dịp Tết; cảnh giác với các lời mời tham gia kiếm tiền trên mạng, đầu tư tài chính, cho vay tiền qua mạng thủ tục nhanh, lãi suất thấp; đồng thời tăng cường bảo vệ các thông tin cá nhân để tránh bị kẻ xấu chiếm đoạt phục vụ hoạt động lừa đảo.”

Thượng tá Trần Trọng Sơn – Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm: “Khuyến cáo bà con, Nhân dân khi kinh doanh hoặc gửi tiền đến các tài khoản của các doanh nghiệp thì phải hết sức cẩn thận, kiểm tra xác minh nguồn tin đó. Tuyệt đối không được click vô đường link lạ các đối tượng gửi đến và không cung cấp các thông tin của mình cho những người mình chưa quen biết và không quen biết trên mạng xã hội. Thứ 4 là cẩn trọng trong việc tiếp xúc với mạng xã hội, đặc biệt là cung cấp hình ảnh của mình, tránh việc bị các đối tượng lợi dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo hình ảnh cắt ghép, khống chế, cưỡng đoạt tài sản.”

Được biết trong năm 2024, Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tiến hành phong tỏa, tạm giữ được cho người dân trên 8 tỉ đồng sau khi đã chuyển cho các đối tượng lừa đảo. Trong khi việc đấu tranh với các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao gặp không ít khó khăn khi đa phần các đối tượng hoạt động ở nước ngoài thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để không bị rơi vào bẫy lừa của các đối tượng. Khi nhận được các thông tin nghi ngờ là hoạt động lừa đảo, người dân cần hết sức bình tĩnh và liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn cách xử lý./.

Thiên Thanh – Ksor Tuối

Trả lời