Từ đầu năm 2017 đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai liên tiếp nhận được đơn tố giác của người dân trên địa bàn tỉnh về việc bị một nhóm đối tượng người nước ngoài cấu kết với đối tượng là người Việt Nam sử dụng mạng xã hội Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỷ đồng.
Theo đó, phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên là lập tài khoản Facebook, giả danh là doanh nhân nước ngoài, kỹ sư, sỹ quan quân đội Mỹ đang công tác tại các nước có chiến tranh nhưng cuộc sống hôn nhân kém may mắn nhằm tìm kiếm, kết bạn với những phụ nữ là người Việt Nam. Sau một thời gian làm quen, đối tượng ngỏ lời yêu thương hoặc muốn hợp tác làm ăn và đề nghị nạn nhân cung cấp thông tin về chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ liên lạc để gửi tặng ngoại tệ (USD), hoặc quà tặng có giá trị lớn để làm quà ra mắt hoặc để làm tin.
Sau khi có thông tin về nạn nhân, có đối tượng là người Việt Nam giả danh là nhân viên chuyển hàng quốc tế hoặc nhân viên Hải quan gọi điện đề nghị nạn nhân nộp tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp với lý do trả phí vận chuyển, nộp thuế cho lô hàng, nộp tiền chung chi để làm thủ tục Hải quan… Tin lời, một số người đã gửi tiền nhưng sau khi gửi tiền thì nạn nhân không liên lạc được với đối tượng. Trước phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, người dân, tổ chức cần đề cao cảnh giác, không nên hám lợi trước mắt mà dễ dàng tin lời để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm pháp. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, người dân cần báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết./.
Thiên Thanh