Tây Nguyên đã bước qua mùa khô, tuy nhiên những ngày qua, các huyện phía Đông của tỉnh Gia Lai gồm: Kbang, Đak Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê có mưa lớn dẫn đến nhiều đập tràn, ao, hồ bị ngập lụt. Tình trạng người dân bất chấp băng qua nước lũ lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.
Ghi nhận tại khu vực đập tràn thủy điện An Khê – Ka Nak thuộc xã Xuân An, thị xã An Khê vào ngày 8-12-2022. Mặc dù mưa lớn, nước dâng nhanh, thế nhưng nhiều người dân bất chấp nguy hiểm khi điều khiển xe máy băng qua. Được biết, mỗi ngày có hàng trăm lượt người dân qua lại khu vực đập tràn này để thu hoạch nông sản, chăm sóc vật nuôi ở nương, rẫy.
Anh Nguyễn Trường Chiến – xã Xuân An, thị xã An Khê cho biết: “Nhiều lúc nước dâng cao nhưng bà con bất chấp băng qua, có nhiều trường hợp bị té ngã được mọi người kịp thời giúp đỡ đưa lên. Biết là nguy hiểm nhưng cũng không có con đường nào khác, vì tài sản bà con ở trên nương rẫy, nếu không vào trông coi sợ bị kẻ gian trộm cắp”.
Khu vực các huyện phía Đông của tỉnh Gia Lai có nhiều ao, hồ, một số hộ dân vây lưới, kéo điện nuôi cá; khi có mưa, lũ nước dâng cao thì việc di chuyển, đi lại khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thời gian qua, một số người bị điện giật, lật bè dẫn đến tử vong. Mặc dù được tuyên truyền nhưng ý thức của một số người dân còn hạn chế.
Một người dân nói: “Tôi đi câu về, nước lớn thế này ăn thua gì, nước lớn hơn nữa tôi cũng không sợ, quen rồi”….
Anh Nguyễn Ngọc Hải -Xã Xuân An, thị xã An Khê cho biết: “Khu vực này có 3 thôn, làng chỉ có 01 con đường này đi qua thôi, trước đây không có thủy điện người dân đi lại dễ dàng, bây giờ nguy hiểm lắm. Đây không có cầu, đập tràn quá thấp nên chỉ cần có mưa là nước ngập. Khu vực này từng có người bị điện giật chết, bị nước cuốn trôi, còn số người bị té ngã khi qua nước lũ thì nhiều lắm”.

Trung tá Võ Văn Phồn – Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê cũng cho biết: “Những ngày qua mưa lớn nên nhiều đập tràn, đoạn đường trũng bị ngập, nước từ thượng nguồn đổ về chảy xiết nếu người dân bất cẩn là bị nước cuốn trôi. Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong mừa mưa lũ, đơn vị đã chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương cắm các biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm, đồng thời thường trực hỗ trợ người dân trong những thời điểm nước dâng cao. Thường xuyên thực tập các phương án cứu nạn, cứu hộ, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho CBCS, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả, hiểm nguy nhưng với tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống… mỗi cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm để hỗ trợ, giúp đỡ người dân.
Trong điều kiện thời tiết bất thường, mỗi người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác, không cố vượt qua sông, suối, đập tràn trong thời điểm mưa lũ, nước dâng cao nhằm tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc./.
CTV Hữu Trường (Công an tỉnh Gia Lai)