Cảnh báo tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi mua hàng trả góp

Cập nhật 27/2/2017, 08:02:06

Gần đây, Công an Tp.Pleiku đã phát hiện một nhóm 3 đối tượng sử dụng hộ khẩu, chứng minh nhân dân giả và sim rác để mua hàng điện tử trả góp rồi sau đó nhanh chóng bật vô âm tín, chiếm đoạt tài sản đã mua. Các đối tượng đã lợi dụng hình thức bán hàng điện tử trả góp của các cửa hàng với thủ tục đơn giản, nhanh gọn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

* PSN: Cảnh báo tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi mua hàng trả góp

 

Bằng việc sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Công Trinh nhưng dán ảnh thật của mình vào đó, cộng với việc sử dụng hộ khẩu giả có tên Nguyễn Công Trinh trong đó, vào cuối tháng 12/2016, sau khi trả trước 2,9 triệu đồng, đối tượng Đào Thanh Phùng trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã phối hợp cùng với 2 đối tượng khác dễ dàng qua mặt nhân viên bán hàng của một cửa hàng điện máy lớn trên địa bàn Tp.Pleiku để mua trả góp chiếc tivi trị giá gần 13 triệu đồng… Với thủ đoạn tương tự như trên, nhóm của Phùng đã tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt được 2 tivi và 1 điện thoại cảm ứng của một số cửa hàng trên địa bàn Tp.Pleiku.

Bị can Đào Thanh Phùng khai : “Em chụp hình đưa cho anh Thời, anh Phú. Anh Thời, anh Phú đi làm hộ khẩu, chứng minh ở đâu em cũng không rõ. Em vô cửa hàng hỏi thủ tục mua, em đưa chứng minh, hộ khẩu, nhân viên làm xong thì em lấy hàng, số điện thoại thì dùng sim rác, em nhớ số điện thoại rồi nói cho nhân viên bán hàng, sau đó  em về sử dụng hết tiền thì vứt sim. Hàng mua xong thì có anh Phú, anh Hào đón, sau đó đi về quán cà phê”.

Bên cạnh phương thức, thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của các đối tượng thì cũng phải nói đến những sơ hở của các cửa hàng bán hàng trả góp trong việc kiểm chứng, đối chiếu thông tin của người mua. Cá biệt có hộ khẩu mặc dù đã bị các đối tượng tẩy xóa để sửa đổi thông tin hay thông tin trên hộ khẩu, chứng minh khác nhau hoàn toàn nhưng vẫn nhanh chóng được xét duyệt cho mua.

Thiếu tá Cao Cự Thông-Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an Tp.Pleiku cho biết: “Chúng tôi thấy các cửa hàng có nhiều sơ hở, các đối tượng lợi dụng dùng sổ hộ khẩu và chứng minh thư và dán ảnh của mình vào chứng minh thư của người khác. Trong chứng minh thư và hộ khẩu thông tin không trùng khớp nhau nhưng các nhân viên bán hàng tin tưởng, bỏ qua dẫn đến việc các đối tượng mua hàng trả góp và chiếm đoạt luôn”.

Vụ việc trên đang được Công an Tp.Pleiku tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy nhiên, qua vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua hàng trả góp trên cũng là điều hết sức lưu ý đối với các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng trả góp nói chung và hàng điện tử nói riêng.

“Các nhân viên khi bán hàng trả góp đề nghị người mua hàng trả góp cung cấp các giấy tờ, chứng minh nhân thân lai lịch như: chứng minh, hộ khẩu bằng bản có công chứng của nhà nước và kiểm tra, đối chiếu thông tin số điện thoại của người thân để xác minh mối quan hệ của người mua hàng trả góp và người thân, có địa chỉ cư trú rõ ràng không để tránh việc bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Khi phát hiện các đối tượng sử dụng giấy tờ không hợp lệ thì thông báo cho cơ quan điều tra nơi gần nhất để cơ quan điều tra phối hợp với cửa hàng ngăn chặn hành vi và xử lý nghiêm các đối tượng”,  thiếu tá Cao Cự Thông cảnh báo.

Việc bán hàng trả góp hiện là một trong những phương thức kinh doanh được nhiều cửa hàng lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu của người mua, cũng như đảm bảo doanh thu của cửa hàng. Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thủ tục nhanh gọn, đơn giản nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các cửa hàng, người bán cần hết sức cẩn trọng trong xác minh thông tin nhằm tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra./.

Thiên Thanh-Kim Châu-R’Piên-Minh Trí

 

Trả lời