Lợi dụng sơ hở trong quá trình cất giữ, trông coi tài sản tại chùa Bửu Minh và chùa Quảng Đức trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, các đối tượng đã nhiều lần đột nhập trộm tiền công đức và 4 pho tượng trị giá hàng trăm triệu đồng. Việc khám phá nhanh các vụ án thể hiện tinh thần, mưu trí của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai, và đây cũng là lời cảnh báo trong việc trông coi, bảo vệ tài sản tại các cơ sở thờ tự, tôn giáo.
Đối tượng là Võ Xuân Định (28 tuổi), trú Thôn 2, xã Biển Hồ, TP. Pleiku vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Păh bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 28-1-2023, đại diện chùa Bửu Minh trình báo bị kẻ gian đột nhập trộm 4 pho tượng phật trị giá hàng trăm triệu đồng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Chư Păh đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 3-2-2023 các trinh sát phát hiện và bắt giữ đối tượng Định, thủ phạm gây ra vụ trộm trên.
Đối tượng Võ Xuân Định ân hận: “Tôi hối hận, vì suy nghĩ bồng bột nên bản thân đã thực hiện vụ trộm; giờ suy nghĩ lại tôi cảm thấy ăn năn, hối hận”…

Nguyễn Thành Sơn (34 tuổi), trú Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh là đối tượng gây ra nhiều vụ trộm tiền công đức tại chùa Quảng Đức bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Păh bắt giữ vào ngày 2-2-2023. Mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Chư Păh xác định trong thời gian từ tháng 12-2022 đến cuối tháng 1-2023, lợi dụng thời điểm đêm khuya, đối tượng Sơn đột nhập vào chùa Quảng Đức dùng máy cưa sắt, búa, tuýp sắt để phá và cạy hòm công đức. Đến thời điểm bị bắt, đối tượng đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp tài sản tại các chùa trên địa bàn huyện Chư Păh.
Đối tượng Nguyễn Thành Sơn khai nhận: “Khi trộm được tiền tôi dùng để mua điện thoại và đánh bài trên mạng. Tôi thực hiện các vụ trộm một mình”…

Mưu trí, tận tâm, trách nhiệm cao với công việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Chư Păh được sự phối hợp hỗ trợ rất tích cực của các đơn vị chức năng đã nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ trộm, tịch thu 4 pho tượng phật trả lại chùa Bửu Minh ngay trong ngày rằm tháng giêng năm 2023; đã mang lại niềm tin to lớn trong quần chúng Nhân dân và tăng ni, phật tử đối với Lực lượng Công an Nhân dân. Hiện, Cơ quan điều tra Công an huyện Chư Păh tiếp tục mở rộng điều tra các vụ án trên.
Thượng tá Nguyễn Duy Anh – Trưởng Công an huyện Chư Păh khuyến cáo: “Trước tính chất phức tạp của những vụ trộm, Giám đốc Công am tỉnh và Thường trực Huyện ủy Chư Păh đã quyết liệt chỉ đạo công tác điều tra, phá án. Trên tinh thần chủ động, chúng tôi có sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, các đội nghiệp vụ Công an TP.Pleiku, vì vậy chỉ trong thời gian ngắn chúng tôi đã bắt giữ được các đối tượng gây án. Qua những vụ trộm trên, cảnh báo đến mọi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm. Đặc biệt, là tại các cơ sở thờ tự, tôn giáo…cần có sự phối hợp để trông coi, bảo vệ tài sản, tránh để các đối tượng có cơ hội trộm cắp”.
Hòa thượng Thích Giác Tâm – Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Chư Păh, trụ trì chùa Bửu Minh và chùa Quảng Đức cho biết: “Việc các đối tượng đột nhập vào chùa trộm cắp tài sản trong dịp Tết Nguyên đán bản thân tôi cũng như các phật tử cảm thấy lo lắng. Nhưng với tinh thần quyết tâm của lực lượng Công an đã bắt giữ được các đối tượng, tịch thu trả lại tài sản cho các chùa, chúng tôi rất vui mừng. Qua đây, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng tham gia phá án, các anh đã đem lại niềm tin và sự bình yên cho nhà chùa và quần chúng nhân dân trên địa bàn”.
Thủ đoạn của các đối tượng đột nhập, trộm tài sản tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai không mới. Tuy nhiên, việc trông coi, cất giữ tài sản quá sơ hở dẫn đến đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp. Những vụ trộm trên thêm một lời cảnh báo, bài học đắt giá để các cơ sở thờ tự, tôn giáo cần nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ, cất giữ tài sản cẩn thận hơn, tránh để kẻ gian có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.
CTV Hữu Trường (Công an tỉnh Gia Lai)