Thời gian gần đây, tại một số địa phương trong tỉnh Gia Lai đã xảy ra một số vụ cướp, cướp giật tài sản bằng các loại hung khí nguy hiểm kèm theo phương thức, thủ đoạn hết sức liều lĩnh, manh động. Không chỉ thực hiện hành vi cướp, cướp giật tài sản vào ban đêm, các đối tượng còn thực hiện việc làm phạm pháp vào cả ban ngày trên những đoạn đường vắng tại những địa bàn liên huyện. Đây là điều mà mỗi người dân cần hết sức đề phòng, cảnh giác khi tham gia giao thông trên đường.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, đối tượng Vũ Văn Thắng, sinh năm 1994 trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản của người đi đường tại 2 huyện Chư Sê và ChưPrông. Nhắm đến đối tượng là phụ nữ và trẻ em, dù đi bộ nhưng Thắng đã một mình liều lĩnh thực hiện hành vi cướp giật để lấy tiền tiêu xài.
Bị can Vũ Văn Thắng khai nhận: “Em thấy phụ nữ và trẻ em nào thì chặn đường lại, dùng dao Thái Lan kè trên cổ, bảo đưa tài sản và đe dọa người ta để lấy tài sản. Sau khi lấy tài sản xong thì tìm đường thoát thân”.
Gần 2 tháng qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã điều tra, làm rõ 11 vụ cướp, cướp giật tài sản của người đi đường. Đáng quan tâm là nổi lên nhóm từ 6 đến 9 đối tượng người DTTS thực hiện 7 vụ cướp, cướp giật liên địa bàn. Không chỉ lợi dụng thời điểm ban đêm, các đối tượng còn liều lĩnh, manh động dùng dao, kích điện thực hiện các vụ cướp, cướp giật tài sản vào cả ban ngày. Từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Chư Sê đã bắt giữ đối tượng RMah Diên và RMah Cương cùng trú tại xã Ia Ke, huyện Phú Thiện là 2 trong số những đối tượng đã tham gia vào các vụ cướp, cướp giật nguy hiểm liên huyện.
Bị can Rmah Diên khai: “Tụi em có 6 đứa, chở nhau đi xe máy, dùng roi điện để cướp tài sản của người ta”.
Trung tá Ngô Gia Cường-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê cho biết: “Đối với đối tượng cướp tài sản, trong quá trình đấu tranh chúng tôi phát hiện có 1 nhóm cướp người DTTS, thực hiện các vụ cướp liên quan đến địa bàn huyện Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông, Ia Grai. Các đối tượng lợi dụng đường liên thôn, liên xã, liên huyện vắng người qua lại để thực hiện hành vi chặn, cướp tài sản của người đi đường. Khó khăn của những vụ cướp này là người bị hại sau khi bị cướp không trình báo cho lực lượng công an. Trong quá trình đấu tranh chúng tôi bắt được 2 đối tượng, 2 đối tượng này khai ra các đối tượng khác trên địa bàn huyện Phú Thiện móc nối với nhau để thực hiện hành vi phạm tội. Chúng tôi đang tìm người bị hại đến trình báo để có cách xử lý đối với những nhóm đối tượng này”.
Không chỉ bị mất tài sản khi không may bị cướp, cướp giật, đã có một số trường hợp người dân bị ngã xuống đường gây nguy hiểm đến sức khỏe. Do vậy, bên cạnh những nỗ lực của lực lượng công an trong việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật tài sản, khi lưu thông trên đường, đặc biệt là những đoạn đường vắng, người tham gia giao thông, nhất là phụ nữ cần hết sức đề phòng, cảnh giác, cẩn thận trong việc đeo các loại nữ trang và các tài sản có giá trị nhằm hạn chế tình trạng tiền mất, tật mang. Khi không may bị cướp, cướp giật cần nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan công an nơi gần nhất./.
Thiên Thanh – R’Piên