Thời gian qua, trên địa huyện Ia Pa liên tục xảy ra việc cháy nhà sàn của người dân tộc thiểu số, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Theo điều tra ban đầu thì nguyên nhân đa phần là do ý thức chủ quan của người dân trong việc sử dụng điện, lửa trong sinh hoạt hằng ngày. Với đặc điểm là nhà làm bằng gỗ, cộng với ý thức của bà con trong sinh hoạt nên rất dễ xảy ra hỏa hoạn nếu bất cẩn.

Vụ cháy nhà của gia đình ông Đinh Van ở làng Klếck B, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa xảy ra vào ngày 14/8 vừa qua, căn nhà sàn với diện tích hơn 60 mét vuông mới được làm vào năm 2015 đã bị cháy thành than. Với nét mặt đau khổ, ông Đinh Van kể lại: Khoảng 3 giờ chiều, khi ông cùng vợ đang làm rẫy thì có người trong làng lên báo là nhà bị cháy. Ông vội chạy về nhưng khi đó lửa đã bao trùm cả ngôi nhà nên đành bất lực nhìn ngọn lựa thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà và các vật dụng bên trong. Theo ông Van thì hôm đó, trước lúc đi làm ông có cắm sạc đèn pin nhưng không ngờ lại bị chập điện và xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy cũng làm chiếc máy sạc lúa để ở dưới gầm bị hư hỏng hoàn toàn. Ước tổng thiệt hại là hơn 170 triệu đồng. Hơn nửa tháng xảy ra vụ hỏa hoạn được địa phương và bà con giúp đỡ, ông đang dựng lại ngôi nhà tạm để ở.
Ông Đinh Van nói: “Bây giờ rất khó khăn, còn gì nữa đâu. Nhờ tiền UB xã vừa rồi hỗ trợ được 5,5 triệu mua quần áo, gạo ăn vật dụng trong gia đình cho cả nhà và mua xăng dầu nhờ làm lại nhà. Không có nhà nên tối lên rẫy ở còn ngày thì về đây làm nhà”.
Trước đó, vào ngày 18/6, hỏa hoạn cũng đã thiêu rụi 9 gian nhà sàn của một hộ dân ở thôn Plei Du, xã Chư Răng; gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Theo điều tra của cơ quan chức năng thì nguyên nhân chính của các vụ cháy nhà xảy ra trên địa bàn huyện Ia Pa từ đầu năm đến nay đều do ý thức chủ quan của người dân trong việc sử dụng điện, lửa trong sinh hoạt.
Đại úy Nay Rô, Đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Qua điều tra 2 vụ cháy nhà của người dân ở huyện Ia Pa thì nguyên nhân là do ý thức của người dân trong việc sử dụng điện; lắp cầu dao điện thì treo chung với quần áo, đồ dùng trong gia đình nên không an toàn nên khi chập điện dễ bị cháy”.
Vào một số nhà dân người dân tộc thiểu số có thể thấy do bất cẩn trong việc bắt, lắp các thiết bị điện trong nhà; có khi 2, 3 gia đình cùng dùng chung 1 đường dây nhỏ, không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật nên dễ xảy ra chập điện. Thêm vào đó, với tập quán sinh hoạt của người dân thường có bếp củi ở trong nhà để đun, nấu thức ăn và thường để nhiều vật dụng, đồ đạc xung quanh nên rất dễ cháy lan. Do đó, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chú ý trong quá trình sinh hoạt, sử dụng các thiết bị điện hàng ngày.
Ông Lê Văn Biên, Phó Chủ tịch UBND xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai cũng cho biết: “UBND xã đã tổ chức họp thôn để tuyên truyền, vận động bà con đảm bảo đường điện, có nói rõ nội dung là khi bà con đi nương, đi rẫy thì kiểm tra hết tất cả các thiết bị trong nhà; để đảm bảo thì cắt hết cầu dao không nên sạc bình ác quy, nồi cơm điện và các thiết bị khác không nên cắm vào ổ điện; vận động bà con trước khi đi thì dập hết lửa ở trong bếp và kiểm tra hết mọi thứ để không xảy ra cháy làm thiệt hại tài sản”.
2 vụ cháy nhà xảy ra ở huyện Ia Pa từ đầu năm đến nay đã gây thiệt hại gần 1,2 tỷ đồng; làm ảnh hưởng lớn tới đời sống của các hộ dân. Qua các vụ hỏa hoạn trên là lời cảnh báo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ ở riêng huyện Ia Pa trong việc sử dụng, đấu nối các thiết bị điện và cần cẩn trọng với việc đun, nấu bếp củi trong nhà sàn để tránh các thiệt hại đáng tiếc xảy ra./.
Đức Hải, Huy Toàn