Trong thời gian qua, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đã liên tục tiếp nhận những ca tai nạn dị vật ở trẻ em từ nhiều độ tuổi khác nhau, gây hẹp hoặc tắc nghẽn đường thở, dẫn đến tình trạng nguy kịch ở trẻ.
Em bé này khoảng 40 tháng tuổi, vừa được các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Gia Lai gắp dị vật là cục pin đồng hồ từ trong lỗ mũi. Bác sĩ cho biết, nếu cục pin để lâu từ 2 đến 3 ngày thì cháu sẽ bị thủng vách ngăn mũi từ bên này sang vách ngăn bên kia, đồng thời hoại tử các mô xung quanh và nhiễm trùng mũi.
Chị Kpă Hiền – Xã Ia Kênh, TP. Pleiku nói: “Lúc đầu mình tưởng cháu bị viêm mũi thôi, không ngờ cháu lại bỏ pin vô mũi. May là đưa cháu đến bệnh viện kịp.”
Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Châu – Trưởng Liên Chuyên khoa Mắt – Răng hàm mặt – Tai mũi họng, Bệnh viện Nhi Gia Lai thông tin: “Bên ngành tai, mũi, họng sợ nhất là nhiễm pin thôi, vì nó là hóa chất nên khi các cháu không may bị tai nạn dị vật bằng pin là nó sẽ phá hủy và đốt cháy hết da xung quanh. Đối với những trẻ từ 1 đến 5 tuổi là các cháu gặp cái gì là nhét mũi, nhét tai cái đó nên tốt nhất người nhà, hoặc nhà trẻ tốt hơn hết đừng có để vật gì nhọn để các cháu nó nghịch.
Trên thực tế, nhiều phụ huynh có tâm lý chủ quan chỉ nghĩ trẻ nuốt phải vật lạ, nhưng không lường được nguy hiểm khi dị vật bít kín đường thở, nếu không xử trí kịp thời sẽ gây viêm phế quản; viêm phổi; xẹp phổi, áp xe phổi, nặng hơn là suy hô hấp, di chứng não do thiếu oxy hoặc thậm chí phải trả giá bằng cả tính mạng. Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo khi nghi ngờ trẻ bị tai nạn dị vật người nhà cần nhanh chóng đưa trẻ đi khám ngay tại cơ sở y tế gần nhất để có chẩn đoán và xử trí chính xác, kịp thời; tránh những thao tác sơ cứu không đúng có thể vô tình đẩy dị vật sâu hơn, khiến tình trạng của trẻ trở nên nguy hiểm hơn./.
Lệ Xuân – Thanh Sáng