Cảnh báo những đoạn đường và điểm đen “tử thần” trên các tuyến quốc lộ

Cập nhật 24/12/2015, 15:12:31

      Mặc dù một số tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai đã được đầu tư nâng cấp, thế nhưng tình hình tai nạn giao thông trên những tuyến đường này vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn gia tăng các vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt ngiêm trọng. Đặc biệt, trên các tuyến quốc lộ đoạn qua địa bàn tỉnh, xuất hiện ngày càng nhiều những đoạn đường và điểm đen về tai nạn giao thông.

     Đáng chú ý là từ km 500 đến km 5002, trên tuyến Quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Khương, (huyện Chư Păh). Chỉ trong vòng 15 ngày (từ ngày 20/11 đến ngày 04/12/2015) đã xảy ra 3 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết 8 người và làm bị thương 10 người. Gần đây nhất là vụ tai nạn xảy ra vào lúc 21 giờ 30 phút, ngày  27/11, xe công nông chở 14 người DTTS bị xe tải BKS: 81M-5781, chở gỗ công nghiệp chạy cùng chiều phía sau tông mạnh vào đuôi xe công nông. Hậu quả, 5 người tử vong và 9 người bị thương.

     Anh Nguyễn Văn Nam – Tài xế xe ben cho biết:" Thường xuyên lái xe chở hàng qua đoạn đường này tôi cảm nhận có nhiều nguy hiểm, người điều khiển xe máy thường chạy lấn đường, còn các phương tiện ô tô khác được phép chạy tốc độ cao, lấn đường nếu xảy ra sự cố thì rất khó xử lý." 

     Thống kê của đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Chư Păh cho thấy, trên tuyến Quốc lộ 14 đoạn qua địa phận huyện Chư Păh từ đầu năm đến nay đã xảy ra 6 vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 11 người, bị thương 12 người; ngoài ra còn xảy ra nhiều vụ va quệt khác.

     Cũng trên Quốc lộ 14, từ km 588 + 589, thuộc thôn Hòa Bình (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh), chỉ trong bán kính 1km nhưng từ đầu năm đến nay đã xảy ra 4 vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 6 người, bị thương 1 người. Trong đó, tại km577 trên Quốc lộ 14 thuộc thôn Tao Ôr (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) đã xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 3 người và đây cũng là vị trí liên tiếp xảy ra nhiều vụ va quệt giao thông khác.

     Anh Hoàng Đình Vân – xã Ia Rong, huyện Chư Pưh ngậm ngùi:" Nghe tiếng va chạm tôi chạy ra xem có chuyện gì thì thấy hai người nằm chết bên lề đường, xe tải lật nghiêng, xe công nông rơi xuống cống, chúng tôi xúm vào để tìm có ai bị thương không để đưa lên." 

     Tại km 159+800 m trên Quốc lộ 19 đoạn thuộc thôn 6 (xã Chư Á, TP.Pleiku) là điểm đen về TNGT. Từ đầu năm đến nay, tại điểm này xảy ra 6 vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 6 người, bị thương 4 người. Ngoài ra, tại điểm đen này có hàng chục vụ va chạm giao thông khác làm nhiều người bị thương.

     Qua điều tra của cơ quan chức năng, các vụ TNGT trên các tuyến quốc lộ trong thời gian vừa qua phần lớn là do ý thức người tham gia giao thông còn hạn chế, tránh vượt sai quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, không chú ý quan sát. Bên cạnh đó, có nhiều đường ngang dân sinh giao nhau với quốc lộ đã xảy ra va chạm với các phương tiện đang lưu thông trên tuyến, và những vụ tai nạn liên quan đến lỗi này thường nghiêm trọng.

     Trung tá Lương Thị Thu Quỳnh – Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết:" Hiện nay trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là Quốc lộ 14 có nhiều bất cập, đường được nâng cấp rộng rãi, mặt đường bằng phẳng các phương tiện được phép tăng tốc độ. Thế nhưng cơ quan chức năng không lường trước những bất cập trong việc kẻ vạch được phép vượt. Cụ thể là tại một sô đoạn đường đèo, dốc thì kẻ vạch cho phép vượt, thậm chí những đoạn đường rẽ ở ngã ba và những đoạn đường khuất tầm nhìn cũng được phép vượt. Đây là những bất cập chúng tôi đã kiến nghị đến cơ quan chủ quản là Cục đường bộ III.4 để có điều chỉnh kịp thời, nếu không những vụ tại nạn đáng tiếc tiếp tục xảy ra.

     Được biết, từ đầu năm 2015 đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 228 vụ TNGT làm chết 266 người, bị thương 178 người, thiệt hại về tài sản hơn 1,2 tỷ đồng. Đặc biệt, thời điểm cuối năm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, nhiều đoạn đường trên các tuyến quốc lộ qua địa phận tỉnh Gia Lai còn nhiều bất cập, nếu người điều khiển phương tiện thông không tuân thủ luật giao thông đường bộ thì nguy cơ xảy ra tai nạn khó tránh khỏi ./.

Hữu Trường – Lê Ánh

Trả lời