Các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng là nơi tập trung nhiều ao, hồ chứa nước phục vụ cho việc tưới tiêu các loại cây công nghiệp. Trong khi đó, việc rào chắn, cảnh báo nguy hiểm tại nhiều ao, hồ chứa nước chưa được quan tâm nên nguy cơ xảy ra các trường hợp đuối nước ở những khu vực này rất cao.
Vụ đuối nước khiến 4 học sinh ở xã Ia Sao, huyện Ia Grai tử vong vào cuối tuần qua lại tiếp tục gióng thêm một hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ em bị đuối nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tại khu vực hồ C3 thuộc Công ty cà phê Ia Sao 2, trong vòng 6 năm qua đã có 8 trường hợp tử vong do đuối nước. Ngoài 6 hồ chứa nước lớn nhỏ thuộc công ty, trên địa bàn xã Ia Sao còn có rất nhiều ao hồ do người dân tự đào để trữ nước tưới cà phê. UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ đạo các chủ hồ, đập, hố đào yêu cầu phải ký cam kết với chính quyền địa phương thực hiện ngay việc làm biển cảnh báo, rào chắn và chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn ở khu vực ao hồ của mình. Tuy nhiên, hầu hết các hồ chứa nước hiện nay đều không có rào chắn, không có biển cảnh báo, nhiều hồ nằm ngay khu vực dân cư nên nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao./.
Kim Châu, Huy Toàn