Theo báo cáo thống kê của Sở LĐ-TB&XH Gia Lai, tai nạn thương tích ở trẻ em nói chung và tử vong do đuối nước nói riêng trên địa bàn tỉnh đang là vấn đề đáng báo động khi 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 42 trẻ em tử vong do đuối nước (tăng 16 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016); và trong 10 tháng đầu năm 2018, 57 vụ đuối nước thương tâm ở 16/17 huyện, thị xã, thành phố đã làm 73 trẻ tử vong (tăng 7 trẻ so với cả năm 2017).
Thực tế cho thấy, trẻ em bị đuối nước chủ yếu tại các ao, hồ, hố đào chứa nước tưới tiêu và ở các con sông, suối; và một điều đáng nói là tại hầu hết các địa điểm trẻ em bị đuối nước đều không có biển cảnh báo, rào chắn ở khu vực nước sâu, nguy hiểm. Hiện thời điểm này, mặc dù chưa tới hè nhưng cảnh báo nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ giai đoạn bắt đầu mùa nắng nóng cũng là một trong những vấn đề cần đặc biệt quan tâm của các gia đình, nhà trường lẫn các địa phương./.
Mỹ Tiến, Minh Trí