Theo thống kê của ngành chức năng, trong các tai nạn thương tích ở trẻ hàng năm thì đuối nước vẫn là nguyên nhân gây tử vong ở trẻ khá cao. Điều này đòi hỏi cần phải có những giải pháp thiết thực và hiệu quả hơn nữa từ ngành chức năng, chính quyền địa phương cũng như các gia đình để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em bị đuối nước và tử vong do đuối nước.
Hiện đang là thời gian nghỉ hè và thông thường vào thời điểm này, trẻ em – mà nhất là trẻ em ở những vùng nông thôn thường hay rủ nhau đi tắm ao, hồ, sông, suối; và nếu không có sự quan tâm, kiểm soát của các bậc cha mẹ cũng như người thân thì những tai nạn đuối nước không may có thể xảy với nhiều em nhỏ. Tại Gia Lai, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, theo số liệu báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh cho biết toàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ đuối nước, làm 26 trẻ tử vong. Trong đó huyện Chư Prông 05 vụ làm 05 trẻ tử vong, huyện Mang Yang 03 vụ làm 03 trẻ tử vong, huyện Ia Grai 05 vụ làm 05 trẻ tử vong, TP.Pleiku 02 vụ làm 03 trẻ tử vong… Mặc dù so với cùng kỳ năm 2020, số vụ đuối nước trên địa bàn tỉnh giảm 05 vụ và số trẻ tử vong do đuối nước cũng giảm 9 trẻ; tuy nhiên vấn đề đặt ra đó là nguyên nhân của phần lớn các vụ tai nạn đuối nước ở trẻ một phần do sự bất cẩn của trẻ; nhưng mặt khác cũng là sự chủ quan, thiếu quan tâm, giám sát trẻ từ người thân cũng như người chăm sóc trẻ./.
Mỹ Tiến, R’Piên