Cảnh báo nguy cơ đuối nước từ các ao hồ chứa nước tưới

Cập nhật 30/3/2018, 08:03:43

8 vụ đuối nước làm 13 trẻ tử vong, tăng 4 trẻ so với cùng kỳ năm 2017 là con số đáng báo động về tình trạng đuối nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngay từ những tháng đầu năm 2018. Trong đó có những vụ đuối nước thương tâm do các em tắm, chơi đùa dưới nước hoặc gần khu vực có ao, hồ, sông, suối. Tình trạng này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước từ các ao, hồ chứa nước tưới. Phóng sự được thực hiện tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai, địa phương có nhiều ao hồ chứa nước tưới cà phê.

Hồ chứa nước tưới cà phê của gia đình chị Rơ Châm Lên ở xã Ia Sao, huyện Ia Grai được đào mười mấy năm nay, mục đích là để phục vụ nhu cầu tưới cà phê, lúa cho gia đình. Và sau nhiều lần nạo vét, hồ nước nước này ngày càng rộng và sâu. Điều đáng nói là mặc dù hồ rộng và sâu như vậy nhưng không hề có rào chắn cũng như biển cảnh báo.

Chị Rơ Châm Lên – làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai nói: “Hồ nhà mình làm mười mấy năm rồi. Hồ nhà mình tự quản nên không cho trẻ con xuống vì sợ trẻ bị chết đuối. Mình không có điều kiện để làm rào chắn xung quanh”.

Ngoài các ao, hồ do người dân tự đào, Ia Sao còn tập trung số lượng hồ lớn của Công ty cà phê. Và tại các hồ này đã xảy ra những vụ đuối nước thương tâm, như vụ đuối nước khiến 4 em nhỏ tử vong tại hồ C3 thuộc Công ty Cà phê Ia Sao 2 vào tháng 6 năm ngoái.

Điều đáng nói là xung quanh hồ có nhiều hố sâu chừng 5-6 m do người dân tự đào lấy nước tưới, các hố nước này được đào sâu, không rào chắn hay biển cảnh báo nên rất khó nhận biết và luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Xác định đối tượng đuối nước chủ yếu là lứa tuổi học sinh nên việc tăng cường giáo dục về phòng chống tai nạn đuối nước trong nhà trường được đặc biệt quan tâm chú trọng.

Bà Nguyên Thị Hằng Nga – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết: “Trên địa bàn có nhiều sông, suối, ao hồ nên việc đảm bảo an toàn tai nạn đuối nước cho trẻ có nhiều khó khăn. Trong khi đó trên địa bàn xã Ia Sao nói chung, các trường tiểu học nói riêng chưa trường nào có bể bơi nên việc dạy kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước cho các em còn khó khăn, chủ yếu là tuyên truyền, giáo dục các em qua các buổi chào cờ, hoạt động ngoại khóa cũng như vận động  phụ huynh quan tâm nhiều hơn nữa thời gian mà các em nghỉ học ở nhà để các em tránh xa các ao hồ”.

Chính quyền địa phương cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động các đơn vị, gia đình thực hiện các giải pháp như rào chắn, cắm biển cảnh báo nhưng hiện tại việc triển khai công tác quản lý ao hồ vẫn gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Văn Lộc – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “Khó khăn trong việc quản lý ao hồ chủ yếu là chỉ làm công tác tuyên truyền, chứ bắt buộc họ phải có rào chắn, biển báo rất khó vì nó nằm rải rác ở các cánh đồng. Đối với các hồ đập lớn của các công ty chúng tôi đã có văn bản đề nghị phải có rào chắn, biển cấm và có lực lượng túc trực để bảo vệ. Năm 2017 các công ty đã thực hiện, nhưng 2018 qua kiểm tra các biển báo, rào chắn một số do người dân  nhổ bỏ đi. Xã sẽ tiếp tục có công văn đề nghị các chủ ao hồ thực hiện nghiêm các quyết định”.

Theo thống kê trên địa bàn xã Ia Sao hiện có trên 30 hồ nhỏ và có 9 đập lớn, nguy cơ xảy ra các trường hợp đuối nước ở những khu vực này rất cao. Do đó, cùng với việc làm tốt công tác quản lý, tạo môi trường sống an toàn cho trẻ, phổ cập học bơi cho học sinh thì việc tăng cường công tác quản lý ao hồ sẽ là những giải pháp hữu hiệu để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ đuối nước xảy ra./.

Lê Thư – Kim Châu – Minh Trí

Trả lời