Cảnh báo nguy cơ đuối nước ở trẻ em trong dịp hè

Cập nhật 17/7/2021, 10:07:47

Đuối nước ở trẻ em đang là vấn đề đang đặc biệt quan tâm trong xã hội. Hiện đang là thời điểm nghỉ hè và thông thường trong khoảng thời gian này, trẻ em ở những vùng nông thôn thường hay rủ nhau đi tắm ao, hồ, sông, suối. Thế nhưng, vì thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước nên việc xử lý những sự cố gặp phải đối với các em nhỏ là điều rất khó; và cũng chính vì thế mà nhiều vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra làm nhiều em nhỏ tử vong. Thực trạng này cũng đang gióng lên hồi chuông báo động, cảnh báo nguy cơ đuối nước ở trẻ trong thời điểm nắng nóng và mỗi dịp hè. PS được thực hiện tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai – địa phương có số lượng ao, hồ, đập lớn – nhỏ khá nhiều, với gần cả trăm công trình.

Khu vực Hồ C2 của Công ty Cà phê Ia Sao 2 tại làng Yek, xã Ia Sao, huyện Ia Grai. Thời điểm này, mực nước của hồ đã xuống khá thấp và thường là nơi tụ tập chơi đùa cũng như bơi lội của trẻ con trong làng. Theo lãnh đạo UBND xã Ia Sao, quy định cắm biển cảnh báo nguy hiểm và cấm tắm ở các ao, hồ, đập là bắt buộc và cũng đã được các chủ ao, hồ, đập thực hiện khá nghiêm túc trong thời gian qua. Tuy nhiên hiện nay, tại một số công trình như thế này, các biển báo đã bị vứt bỏ; một phần do trẻ con nghịch ngợm và do nhiều lý do khác. Đáng nói, cách đây 04 năm, vào ngày 02/6/2017, cũng tại khu vực hồ này đã xảy ra một vụ đuối nước hết sức thương tâm làm 04 em nhỏ tử vong khi đang đi chơi nhưng không may bị trượt chân xuống hồ.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “Hàng năm thì chính quyền địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch để làm tốt công tác phòng, chống đuối nước và Mặt trận cũng như các đoàn thể thì xuống tuyên truyền; đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên có các chương trình tập huấn phòng, chống đuối nước. Tuy nhiên trong mấy năm qua thì cũng xảy ra  2 vụ đuối nước hết sức thương tâm”.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Ia Sao hiện có tổng cộng hơn 90 ao, hồ, đập lớn – nhỏ của hộ dân và các công ty cà phê đứng chân trên địa bàn. Là địa phương có diện tích cà phê tương đối nhiều, phần lớn các ao, hồ, đập ở đây đều được đào và múc với mục đích dự trữ nước tưới cho cây cà phê; do đó để đảm bảo an toàn hồ đập, địa phương cũng đã tuyên truyền người dân cắm biển cảnh báo và nếu có điều kiện thì rào chắn thêm xung quanh để hạn chế trẻ em rủ nhau đến tắm, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thế nhưng quan trọng hơn cả vẫn là sự quan tâm giám sát trẻ của các gia đình.

Chị Rơ Châm Tâm – Làng Tốt, xã Ia Sao, huyện Ia Grai nói: “Tắm hồ trẻ nhỏ chết nhiều lắm rồi. Mình ở nhà có người trông thì yên tâm hơn”.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “ Chính quyền địa phương thì cũng bằng hết khả năng làm tốt công tác tuyên truyền cũng như các biển báo cảnh báo trên các hồ, đập. Thì thường xuyên đi kiểm tra, nếu trường hợp có biển báo nào mất thì cũng nhắc nhở và chỉ đạo các thôn/làng cũng như các hộ dân có các biển cảnh báo cũng như một số hộ dân thì có rào xung quanh hồ đập”.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ đuối nước làm 26 trẻ tử vong tại TP. Pleiku và các huyện Chư Prông, Mang Yang, Phú Thiện, Ia Grai… Ngoài các trường hợp đuối nước ở sông, suối thì một thực trạng đáng báo động hiện nay đó là xảy ra nhiều trường hợp đuối nước ở ao, hồ chứa nước, trữ nước trong các vườn, rẫy của người dân. Vì một môi trường an toàn cho sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần của trẻ, và để đuối nước không còn là nỗi đau của xã hội thì sự chung tay của các cấp, ngành, các địa phương cũng như chính mỗi gia đình triển khai các giải pháp phòng, ngừa, nhất là tăng cường quản lý, giám sát trẻ em là điều hết sức cần thiết và quan trọng./.

Nhóm PV

Trả lời