Các hạng mục công trình tại các chợ, đặc biệt là các chợ vùng ven được xây dựng từ lâu đã xuống cấp, diện tích nhỏ hẹp, không đảm bảo vệ sinh cũng như khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)…Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy lan, cháy lớn khi xảy ra hỏa hoạn tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

Với diện tích khá hẹp, lại kinh doanh vải vóc, một mặt hàng dễ cháy, nên vấn đề mà bà Trần Thị Phương Thảo-Tiểu thương Chợ Thắng Lợi-Phường Thắng Lợi-Tp.Pleiku đặc biệt quan tâm đó là làm sao đảm bảo an toàn cháy nổ. Bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của mọi người, trong đó người thiệt hại nhiều nhất chính là bà con tiểu thương.
Bà Trần Thị Phương Thảo-Tiểu thương chợ Thắng Lợi-Tp.Pleiku cho biết: “Mình nghe thấy các chợ lớn cháy nhiều rồi nên mình cũng lo cháy, nhưng mà buổi tối thì Ban quản lý chợ người ta cũng đã cúp nguồn dây diện. Còn hệ thống điện thì cũng được bọc, bao kín và lắp hệ thống tự động ngắt điện nên mình cũng yên tâm thôi”.
Hiện chợ Thắng Lợi, Tp.Pleiku có 2 khu nhà lồng với 56 hộ tham gia kinh doanh buôn bán. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy Ban Quản lý chợ đã xây 1 bể nước với sức chứa 15 khối nước, hệ thống bình chữa cháy được trang bị đầy đủ, để ứng phó với tình huống khi xảy ra sự cố. Đồng thời, yêu cầu các hộ tiểu thương kinh doanh trong chợ cam kết về PCCC. Kiên quyết không cho bà con tiểu thương nấu ăn, thắp nhang trong nhà lồng chợ. Để bảo đảm việc PCCC, buổi tối, Ban Quản lý còn cắt toàn bộ hệ thống điện trong nhà lồng chợ, chỉ để điện ở khu vực bảo vệ.
Ông Phan Thanh Hùng , Trưởng BQL chợ Thắng Lợi , Pleikucho biết: "Chúng tôi có 3 người thì hàng đêm thay nhau canh gác đi tuần, nếu phát hiện có vấn đề gì xảy ra thì chúng tôi xử lý trước, sau đó thông báo về phường và sẽ có đội chữa cháy ở phường tới hỗ trợ. Lễ tết chúng tôi làm thường xuyên, không bao giờ sao lãng, nhất là vấn đề cháy nổ nên bà con ở chợ cũng tin tưởng. Trong năm Công an tỉnh cũng có kiến nghị chợ cần khắc phục vấn đề vệ sinh, nhưng hiện vấn đề vệ sinh vẫn còn tồn tại".
Qua kiểm tra tại chợ Thắng Lợi, Tp.Pleiku, đặc biệt là trong khu nhà lồng, bên cạnh sự xuống cấp của khu nhà lồng, hệ thống dây diện chưa đảm bảo, còn giăng đầy mạng nhện thì tình trạng xả rác bừa bãi, để rác xung quanh khu vực kinh doanh của các tiểu thương vẫn còn xảy ra. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy cao.
Thiếu tá Nguyễn Kỳ Á-Đội phó đội hướng dẫn kiểm tra PCCC-CHCN-Phòng CS PCCC&CNCH CA tỉnh cho biết: “Qua quá trình kiểm tra vẫn còn những thiếu sót tồn tại, mặc dù đã được nhắc nhở thường xuyên nhưng ý thức chấp hành của một số cán bộ nhân viên cũng như lực lượng PCCC cơ sở, các đơn vị cơ sở chấp hành chưa nghiêm. Vấn đề vệ sinh phòng chống cháy lan chưa được sạch, các phương tiện PCCC mặc dù dã được trang bị nhưng hàng năm chưa được định kỳ bảo dưỡng, nạp sạc các phương tiện chữa cháy”.
Điều đáng nói là tình trạng tiềm ẩn nguy cơ cháy cao như ở chợ Thắng Lợi đang tồn tại ở hầu hết các chợ, đặc biệt là chợ vùng ven trên địa bàn tỉnh. Điều này cho thấy đã đến lúc các đơn vị chức năng cần phải mạnh tay hơn nữa trong việc chấn chỉnh các hành vi vi phạm quy định an toàn cháy nổ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm phòng chống cháy nổ của các Ban quản lý chợ và tiểu thương để đảm bảo an toàn PCCC, tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra.
Lê Thư-Thiên Thanh-Đặng Trà