Cảnh báo mất an toàn lưới điện nông thôn

Cập nhật 04/4/2018, 10:04:42

Kể từ khi có điện lưới quốc gia kéo về, hơn chục năm nay nhiều hộ dân ở thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ về nguy cơ mất an toàn lưới điện do tình trạng kéo, đấu nối điện không đảm bảo các điều kiện an toàn. Phản ánh của nhóm PV Thời Sự.

Từ trạm điện hạ thế  đến điểm cuối của thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh khoảng 2km. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện, theo quy định phải có các trụ điện để kéo điện về nhà dân, thế nhưng 2km đường điện ở đây chỉ được đấu nối rất tạm bợ trên các trụ gỗ đã mục nát. Các dây điện chồng chéo, chằng chịt như màng nhện. Nhiều đoạn nằm ngay dưới tán cây xanh, có đoạn mối nối bị hở nằm sát bờ rào bằng lưới B40 của các hộ dân.

Nguyễn Thị Huệ, thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh cho biết: “Đường điện này là của dân nhưng dân kéo trong vườn nhà chị nên chị làm vườn cũng rất nguy hiểm. Một lần mưa dân cứ đến móc nối lại, cũng bị giật 1 người rồi. Đôi khi làm ở đây không dám đến gần, tới gần sợ giật, bị chập điện”.

Được biết, nhiều năm qua người dân ở đây đã rất nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục. Để có điện sinh hoạt cũng như phục vụ sản xuất tưới tiêu, ngày ngày người dân buộc phải chấp nhận sống trong nỗi lo sợ thấp thỏm về sự mất an toàn của lưới điện trong thôn.

Ông Nguyễn Văn Cảm, Thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh cũng nói: “Đường điện này có cách đây 10 năm. Khu dân cư còn 120 hộ kéo đến trụ cuối cùng khoảng 2km. Dân tự kéo nên rất nguy hiểm. Có lần dân đi làm về bị vướng dây trên cổ, có trường hợp bị giật điện. Mong các cấp chính quyền huyện Chư Pưh làm sao chạy lại đường dây cho khu vực dân cư này chứ rất nguy hiểm. Vừa sống vừa lo, mỗi lần mưa xuống là thấp thỏm, lo âu”.

Đành rằng vì nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, người dân bất chấp nguy hiểm đang rình rập đến sức khỏe, tính mạng của chính mình. Thế nhưng không thể như người dân mà cơ quan chức năng không có các giải pháp để đảm bảo sự an toàn cho hệ thống lưới điện nơi mà 120 hộ dân vẫn đang hàng ngày đối mặt với hiểm họa từ sự cố điện gây ra trong khi những cảnh báo đã được đề cập. Mong rằng bài học mất bò mới lo làm chuồng sẽ không xảy ra với người dân ở thôn Phú Bình này.

Hồng Uyên, Minh Trí

Trả lời