Với ưu thế về giá rẻ, mẫu mã bắt mắt nên đồ chơi cho trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc vẫn được bày bán và dường như là lựa chọn của khá nhiều trẻ em hiện nay, trong khi mặt hàng đồ chơi cho trẻ em sản xuất trong nước vẫn đang chật vật giành lại thị trường. Nhưng vấn đề đáng quan tâm đó là những sản phẩm đồ chơi xuất xứ Trung Quốc này phần lớn là những sản phẩm mang tính bạo lực như đao kiếm, súng, mặt nạ ma quỷ… đã, đang và sẽ gây nên những tác hại khôn lường cho trẻ.

Hiện nay vẫn còn tràn lan những đồ chơi không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Thị trường đồ chơi cho trẻ em hiện nay khá phong phú và đa dạng cả về mẫu mã, chất lượng và mức giá với muôn vạn sản phẩm, mà nếu các bậc phụ huynh không có sự chọn lựa một cách hợp lý thì có thể sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra cho trẻ.
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Xã An Phú, TP.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Nói chung thì bây giờ mình mua hàng Việt Nam cho con mình sử dụng thì mình vẫn yên tâm hơn hàng Trung Quốc; bởi bây giờ hàng Trung Quốc trôi nổi thì cũng không biết mặt hàng nào tốt cho con mình hết”.
Bên cạnh những sản phẩm đồ chơi được cấp phép tiêu thụ trên thị trường thì thực tế thị trường đồ chơi trẻ em hiện nay vẫn còn tràn lan những đồ chơi không rõ nguồn gốc, xuất xứ; và nguy hiểm hơn là những sản phẩm đồ chơi mang tính bạo lực xuất hiện ngày càng nhiều. Với giá từ vài chục ngàn đồng, những sản phẩm đồ chơi của trẻ như súng nhựa có thể được tìm mua không khó. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân để đồ chơi mang tính bạo lực bùng phát còn do sự dễ dãi của cha mẹ khi chọn mua cho con; và vì chiều theo những sở thích của con mà vô hình chung, phụ huynh đã tiếp tay cho đồ chơi bạo lực, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn. Tại Gia Lai, hơn 3.100 sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ; trong đó chủ yếu là các loại súng, kiếm, giáo mác… bị lực lượng quản lý thị trường tỉnh bắt giữ và cho tiêu hủy ở thời điểm trước Tết Nguyên đán Bính Thân một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực. Tuy nhiên việc phát hiện, bắt giữ những sản phẩm đồ chơi này thật ra cũng mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
Ông Lê Hồng Hà – Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai cho biết: “Số lượng lớn hàng hóa đồ chơi trẻ em bị tiêu hủy lần này chủ yếu là cơ quan quản lý thị trường phát hiện đối với các đầu nậu là chính, còn khi mà đến các cơ sở kinh doanh thì các đối tượng thường bán rất là lén lút, rất khó phát hiện; hoặc là các đối tượng bán lưu động, các điểm bán nhỏ lẻ tại các cổng trường học nên rất là khó kiểm tra và xử lý. Có 1 điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ đó là tâm lý của người tiêu dùng của chúng ta hiện nay, trong đó có 1 bộ phận người dân có thu nhập thấp thường có mục tiêu lựa chọn hàng có giá rẻ nhưng lại là hàng nước ngoài; từ tâm lý đó nó cũng là 1 cái khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và các đối tượng lợi dụng tâm lý này để tuồn hàng hóa đó ra thị trường”.Những sản phẩm đồ chơi bạo lực không những gây sát thương cho trẻ mà còn khiến tâm lý trẻ có thể bị thay đổi. Thế nhưng, đối với trẻ em, việc ngăn cấm không phải là cách giải quyết tốt, bởi với độ tuổi hiếu động của trẻ em thì những gì người lớn càng ngăn cấm càng tạo ra sự tò mò và lén lút tìm hiểu bằng nhiều hình thức. Vậy nên, cách tốt nhất để giúp trẻ tránh xa và không sử dụng các loại đồ chơi bạo lực này chính là phụ huynh cần phân tích những tác hại mà các đồ chơi bạo lực có thể gây ra; đồng thời các bậc phụ huynh cũng cần có sự lựa chọn đồ chơi cho trẻ một cách hợp lý để đảm bảo cho sự phát triển một cách toàn diện của trẻ cả về thể chất lẫn tinh thần ./.
|
|
Mỹ Tiến – Huy Toàn