Cần xử lý nghiêm việc gom khách vận chuyển đi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước

Cập nhật 16/4/2020, 08:04:11

Khi mà các phương tiện giao thông công cộng tạm dừng vận chuyển hành khách theo chỉ đạo tại Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19, lợi dụng thời gian giãn cách xã hội, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã sử dụng phương tiện ô tô cá nhân; xe taxi tháo gỡ hộp đèn, thậm chí thuê xe để gom khách dưới vỏ bọc xe gia đình rồi vận chuyển đi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với mức giá cao ngất ngưởng. Hoạt động vi phạm này được biến tướng dưới hình nhiều thức và các đối tượng không ngần ngại công khai gom khách tràn lan trên mạng xã hội.

Những ngày này, trên mạng xã hội facebook xuất hiện nhiều trang như: “Hội đi chung-đi ghép Gia Lai”, “Trao đổi vé xe Gia Lai”… và công khai đăng tải thông tin để gom người đi chung trên các chuyến xe. Mỗi trang như vậy có đến cả trăm tài khoản và tài khoản nào cũng ghi cụ thể giờ đi, số điện thoại liên hệ, giá vé, lịch đón và còn chụp ảnh công khai phương tiện. Hầu hết các loại phương tiện này là ô tô từ 4 đến 7 chỗ, không gắn biển hiệu xe dịch vụ.

Liên lạc với số điện thoại đăng tin gom khách tại một tài khoản facebook, đầu dây bên kia cho biết: Chủ xe sẵn sàng nhận vận chuyển hành khách đi tất cả các tỉnh, thành phố, hiện tại đi nhiều nhất vẫn là Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Định với các mức giá khác nhau, tùy thuộc vào lượng người vận chuyển: “A ơi cho em hỏi ngày mai mình có xe từ Pleiku đi Sài Gòn không ạ? Em gửi hàng hay em đi? Em đi anh. Có em ạ. Nếu đi thì 5h chiều đi, đến nơi khoảng gần 5h sáng. Giá 1 triệu 1 người em nha. Xe đi ghép đông không anh? Ghép khoảng 3 đến 4 người 1 xe. Giờ đi không biết có đi được không, khó lắm. Mấy ngày nay anh đi miết họ kiểm tra dữ lắm”.

Việc trao đổi thông tin đặt xe đi lại liên tỉnh trên các hội nhóm khá công khai. Không ít người còn nhiệt tình giới thiệu bạn bè, người quen về cách thức tìm xe để có thể di chuyển ra ngoài tỉnh trong dịp này.

Theo quy định, phương tiện hoạt động dịch vụ vận tải hành khách phải đăng ký và được cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp phép. Việc sử dụng xe cá nhân nhằm mục đích vận tải hành khách mà không đăng ký là sai quy định.

Ông Đoàn Đức Mạnh – Phó Chánh Thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đánh giá đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt là trong thời điểm cả nước đang chung tay phòng, chống dịch Covid-19 như hiện nay. Nắm bắt được vấn đề này thì chúng tôi đã tăng cường kiểm tra, rà soát và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện các xe chở khách sai quy định và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Ông Mạnh cho biết thêm: Nếu xe cá nhân không có tài xế luân phiên làm việc trong những hành trình dài như Gia Lai – Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai – Đà Nẵng… sẽ rất nguy hiểm. Chưa kể nếu xảy ra rủi ro, hành khách sẽ không được đảm bảo quyền lợi chính đáng theo quy định vì di chuyển trên xe không được cấp phép hoạt động.

Và để chấn chỉnh tình trạng này, mới đây Sở Giao thông Vận tải Gia Lai đã ban hành văn bản số 633 về thực hiện nghiêm việc ngừng hoạt động vận tải khách công cộng để phòng chống dịch Covid-19. Trong đó nêu rõ không sử dụng các loại xe khác (xe ô tô con, xe bán tải, pickup, xe 16 chỗ…) để tuyên truyền, nhận và vận chuyển hành khách sai quy định; không sử dụng các xe ô tô khách để vận hàng cấm, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, thịt động vật… Sở Giao thông vận tải đề nghị Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra và xử lý đối với các cá nhân, đơn vị cố tình vi phạm.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời