Cẩn trọng với hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Cập nhật 17/6/2024, 07:06:28

Hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang là vấn đề nhức nhối và gây ra không ít lo lắng cho người tiêu dùng. Hàng hóa không an toàn tiềm ẩn những rủi ro về tài chính và sức khỏe cho người tiêu dùng nếu mua và sử dụng. Vì vậy, mỗi người tiêu dùng hãy cẩn trọng với những hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã và đang xuất hiện tràn lan trên thị trường.

Để đảm bảo sức khỏe của bản thân và gia đình, với nhiều người tiêu dùng hiện nay, việc chọn những sản phẩm hàng hóa đầy đủ các thông tin minh bạch về nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác cũng như chất lượng luôn được ưu tiên.

Chị Vũ Thị Mãi – Xã Ia Nhin, huyện Chư Păh chia sẻ “Trước tiên thì phải nguồn gốc, xuất xứ với lại chất lượng của sản phẩm. Bởi vì bữa nay thì nhiều thực phẩm trà trộn với lại làm tạp chất nhiều nên cũng phải quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc.”

Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ thì bán hàng online qua mạng ngày càng chiếm ưu thế trong các hình thức kinh doanh hiện đại, và đây cũng là cơ hội để hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ tràn lan trên thị trường. Mới đây, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức tiêu hủy hơn 56.200 đơn vị sản phẩm hàng hoá, trong đó có thực phẩm, bánh kẹo, quần áo các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ; mỹ phẩm không có số lưu hành, bột giặt giả mạo nhãn hiệu… Trên thực tế, khi bất kỳ một món đồ nào được ưa chuộng thì cũng có thể làm giả cùng với lời giới thiệu bán hàng hấp dẫn khiến người tiêu dùng không thể phân biệt.

Ông Đinh Văn Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Gia Lai cho biết “Người dân, người sử dụng vô tình không biết được những loại hàng hóa đó nên vô tình tiếp tay cho việc mua và sử dụng hàng giả,nhất là đối với hàng mỹ phẩm và thực phẩm. Đối với mỹ phẩm thì không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không xác định được và người ta mua số lượng lớn để chiết nhỏ bán ra thị trường. Đối với thực phẩm thì giá rất là rẻ nên người tiêu dùng cũng không biết được là loại hàng hóa đó như thế nào cho nên là vô tình tiếp tay cho thực phẩm không nguồn gốc, xuất xứ lưu thông trên thị trường. ”

Thời gian qua, rất nhiều vụ việc kinh doanh, sản xuất hàng giả, hàng nhái thương hiệu lớn đã bị lực lượng Công an và Quản lý thị trường phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, về phía người tiêu dùng khi mua cần phải kiểm tra hàng hóa trước khi nhận; lựa chọn tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tìm hiểu kỹ thông tin hàng hóa trước khi mua; không chọn mua và sử dụng các hàng hóa giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Ông Đinh Văn Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Gia Lai trao đổi “Đối với QLTT thì chúng tôi năm nào cũng vậy, chúng tôi giao cho tất cả các đội QLTT tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân những thứ gì mà sử dụng trực tiếp trên con người thì tốt nhất là chúng ta nên đọc kỹ hướng dẫn, nên tìm đến những đại lý, sơ sở uy tín. và với tất cả những thông tin mà chúng ta nghi ngờ thì báo ngay tới đường dây nóng của QLTT tất cả 17 huyện, thị xã, thành phố; chúng tôi sẵn sàng kiểm tra và xử phạt ngay.”

 

Mỹ Tiến – Duy Linh

Trả lời