Lý giải về việc vì sao tỉnh đã có những chỉ đạo rất quyết liệt về phòng chống dịch tả lợn châu Phi nhưng đến nay dịch vẫn lây lan nhanh với tốc độ nhanh như vậy, tại cuộc họp với một số cơ quan chức năng và các địa phương để nắm tình hình, từ đó tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống DTLCP do Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức vào sáng 29.8, ông Đoàn Ngọc Có – PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống DTLCP tỉnh cho rằng, nguyên nhân để DTLCP lây lan nhanh là do các địa phương chưa thật sự quyết liệt trong quá trình triển khai các giải pháp phòng chống dịch, một số địa phương còn chủ quan, lơ là.
Ông Đoàn Ngọc Có – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi tỉnh Gia Lai cho biết: “Đa số việc phòng, chống dịch là khoán trắng cho cơ quan chức năng. Chưa có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Địa phương nào vào cuộc quyết liệt, tập trung chỉ đạo tốt thì nhanh chóng dập được dịch, địa phương nào không quyết liệt nên để dịch lây lan trên diện rộng. Một số chốt chặn: không rải vôi, xe cộ vẫn chạy qua, tốn tiền nhà nước, hiệu quả không cao…Hàng loạt các chốt giữa xã này xã khác không phun thuốc, lực lượng tham gia chống dịch không có dụng cụ bảo hộ, xe cộ chạy qua không phun thuốc”.
Trước những diễn biến phức tạp của DTLCP, để có thể khống chế dịch bệnh, không để lây lan trên diện rộng, một số ý kiến cho rằng ngoài tăng cường các biện pháp như khử trùng tiêu độc các khu vực chăn nuôi, khu vực ra vào ổ dịch, việc kiểm soát quá trình vận chuyển, mua bán gia súc, các sản phẩm gia súc phải được thực hiện chặt chẽ hơn nữa, tránh tình trạng lập chốt nhưng hoạt động không hiệu quả.
Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Thực tế việc lập các chốt trạm có hoạt động như chưa hiệu quả trong việc kiểm soát vận chuyển qua lại. Việc mua bán, chuyển thịt heo từ vùng có dịch sang vùng chưa có dịch chưa được quản lý chặt chẽ”.
Trung tâm giống vật nuôi tỉnh – nơi xảy ra DTLCP vào đầu tháng 8 cho biết, ngoài 17 con lợn mắc bệnh và đã được tiêu hủy thì đến nay đơn vị đã khống chế không để lây lan, hiện nay đàn lợn của trung tâm phát triển bình thường.
Ông Ngô Minh Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm giống vật nuôi tỉnh nói: “Phương châm chống dịch của chúng tôi là chuẩn bị tốt, thực hiện tốt và phát hiện sớm, xử lý đúng – nhanh – gọn. Chống dịch quyết liệt, triệt để và trường kỳ. 4 phương châm chính là như thế”.
Đề cập đến các biện pháp quan trọng, ngành nông nghiệp đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một cách quyết liệt hơn nữa mới có thể khống chế được sự lây lan của DTLCP.
Ông Đoàn Ngọc Có – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống DTLCP trao đổi thêm: “Trong thời gian tới, bộ máy tham gia phòng chống DTLCP không nên khoán trắng cho Trung tâm DVNN, báo cáo với huyện huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hiệu quả nhất là BCĐ PCDTLCP. Giúp người dân giám sát đàn vật nuôi để kịp thời phát hiện. Hướng dẫn chăn nuôi an toàn, làm tốt công tác phòng dịch tại các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn”.
Liên quan đến việc triển khai hỗ trợ kinh phí cho các hộ có heo mắc bệnh và bị tiêu hủy, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị trong khi chờ nguồn ngân sách trung ương cấp, trước mắt các địa phương sử dụng nguồn dự phòng ngân sách để hỗ trợ kịp thời cho người dân. Đối với những địa phương đã công bố hết dịch như Chư Prông, Chư Pưh có kế hoạch tái đàn, đồng thời đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm, phát triển đàn bò, tuy nhiên không chủ quan trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhằm tránh dịch bệnh tái phát trở lại.
Hồng Uyên, Minh Trung